Đối tượng chém người ra đầu thú sau hơn 7 năm bị truy nã

Sau gần 7 năm trốn truy nã về hành vi chém người, mới đây được sự vận động của cơ quan chức năng, đối tượng mới ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa vận động đối tượng truy nã Nguyễn Khắc Duy (SN 1986, trú tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Khắc Duy tại cơ quan Công an.

Tháng 7/2015, do mâu thuẫn cá nhân, tại Khu 2, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Nguyễn Khắc Duy và Lê Văn Bình (SN 1988) đã dùng đao, dao chém Hoàng Văn Luân (SN 1988), Lộc Văn Tiên (SN 1989). Tỷ lệ thương tật là 10% mỗi người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Văn Lãng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy và Lê Văn Bình, tuy nhiên, Duy bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và ra lệnh truy nã Nguyễn Khắc Duy. Mới đây, Duy đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Tại Cơ quan Công an, Duy đã khai nhận về hành vi phạm tội. Công an huyện Văn Lãng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/doi-tuong-chem-nguoi-ra-dau-thu-sau-hon-7-nam-bi-truy-na-post976479.vov