Đối tượng chuyên trộm cắp tại quán cà phê sa lưới

Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an.

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phương Nam (24 tuổi, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản trong các quán cà phê trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 22-10, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Chung - chủ quán cà phê “1982” (khu phố Phước Hòa, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) về việc chị bị mất trộm nhiều tài sản trong quán cà phê “1982” gồm: 1 ĐTDĐ, 3,3 triệu đồng, 1 xe máy hiệu Yamaha. Nhận được tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của quán, xác định thủ phạm là nam thanh niên. Tuy nhiên, thời điểm gây án, đối tượng mặc áo khoác, đeo khẩu trang bịt kín mặt nên không nhận dạng được.

Tiến hành rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn, các trinh sát hình sự đưa Nguyễn Phương Nam vào tầm ngắm, vì đây là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, y mới ra tù trở về địa phương giữa tháng 6-2018. Sau khi ra tù, nam thanh niên này không có việc làm và tái nghiện ma túy. Đến ngày 27-10, các trinh sát hình sự Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Nam xuất hiện tại một quán cà phê ở TT. Phước Bửu nên đã đến mời y về làm việc. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nam đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 22-10, sau khi rời khỏi một tiệm game ở khu phố Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu, Nam đi bộ đến quán cà phê của chị Chung, dùng đèn pin soi vào quán, phát hiện không có người trông giữ y trèo qua tường rào đột nhập vào quán và trộm cắp số tài sản nêu trên.

Chiếc xe máy là tang vật của vụ án.

Ngoài ra, Nam còn khai nhận thêm, rạng sáng 21-10, y đã đột nhập vào quán cà phê Quê Mình (khu phố Phước An, TT.Phước Bửu) lấy trộm 3 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được, Nam dùng để mua ma túy sử dụng và chơi games. Theo lời khai của Nam, mỗi ngày, y cần khoảng 2 triệu đồng để mua ma túy đá.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201811/doi-tuong-chuyen-trom-cap-tai-quan-ca-phe-sa-luoi-823030/