Đối tượng chuyên trộm ở bệnh viện sa lưới

Trà trộn vào khu vực khám bệnh, giả làm người nhà bệnh nhân đi chăm người ốm là thủ đoạn mà các đối tượng trộm cắp thường sử dụng để khoắng tài sản tại các bệnh viện. Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản ở bệnh viện với thủ đoạn như vậy. Không chỉ ở bệnh viện lớn, đông người như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định mà các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP Quy Nhơn đều xảy ra trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Tình trạng trộm cắp này gây bức xúc cho bệnh nhân cũng như người thân.

Đối tượng Phạm Duy Phú

Chị Mai Thị Thùy Duyên (trú TX An Khê, Gia Lai) đang nuôi chị gái ở Bệnh viện Phong, Da liễu Quy Hòa (P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) kể lại: “Đầu tháng 6-2019, cả đêm thức trắng chăm người thân, chị vừa chợp mắt chút xíu khi tỉnh dậy thì phát hiện túi xách bên trong có ĐTDĐ, giấy tờ, tiền mặt đã bị kẻ gian lấy mất. Trước đó, chị thấy có người đàn ông vào phòng xin nước, ai dè là đi trộm”.

Trước tình trạng này, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Quy Nhơn phối hợp CA các phường có bệnh viện đóng trên địa bàn để triển khai các biện pháp điều tra, mật phục. Đồng thời lực lượng CA phối hợp lực lượng bảo vệ các bệnh viện thường xuyên kiểm tra các đối tượng đột nhập bệnh viện có dấu hiệu bất minh. Công an phường vận động các bệnh viện lắp thêm camera ở những nơi đông người bệnh, các hành lang nơi bệnh nhân điều trị.

Đầu tháng 6-2019, qua tuần tra phối hợp các bệnh viện, CATP Quy Nhơn phát hiện đối tượng Phạm Duy Phú ( 40 tuổi, trú H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang lục túi xách cách Bệnh viện Phong, Da liễu Quy Hòa 50m. Thấy khả nghi, các trinh sát kiểm tra thì phát hiện túi xách có đặc điểm như túi xách của chị Mai Thị Thùy Duyên đã báo cáo. Tổ tuần tra nhanh chóng đưa Phạm Duy Phú về cơ quan CA đấu tranh. Đối tượng này đã có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản đều liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản ở bệnh viện. Được biết, sau khi thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản ở các bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi, bị bảo vệ bệnh viện “nhận người quen” nên từ tháng 5-2019, Phú vào TP Quy Nhơn thuê trọ, hàng ngày đến các bệnh viện trộm cắp.

Bước đầu, Phạm Duy Phú khai nhận thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản gồm tiền và điện thoại ở các Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Phong, Da liễu Quy Hòa. Ngoài việc giả bệnh nhân, người nhà trà trộn, Phạm Duy Phú còn lợi dụng người nhà mệt mỏi ngủ say, đột nhập phòng bệnh trộm cắp tài sản. Khám xét nơi đối tượng thuê trọ, cơ quan CA thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của đối ượng.

Hiện CATP Quy Nhơn đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố bắt giam Phạm Duy Phú về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thông báo cho ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp có thủ đoạn tương tự hãy đến CATP Quy Nhơn trình báo để có căn cứ xử lý đối tượng.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208283_doi-tuong-chuyen-trom-o-benh-vien-sa-luoi.aspx