Đối tượng cuối cùng trốn khỏi nhà giam ở Bình Phước đã bị bắt

Ngày 28/11, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đối tượng cuối cùng bỏ trốn khỏi nhà giam giữ vào ngày 3/11 vừa bị bắt giữ khi trốn vào căn nhà hoang để cố thủ.

Theo đó, gần 1 tháng trốn khỏi nơi giam giữ tại nhà tạm giam Công an TP Đồng Xoài, các trinh sát phát hiện Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đồng Phú nên triển khai kế hoạch vây bắt.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Hoàng Nam.

Trước đó, đối tượng Thạch Minh Nhí (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) bỏ trốn cùng Nam đã bị bắt vào ngày 12/11.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, tối 3/11, 2 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi nhà giam của Công an TP Đồng Xoài. Đến ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng với tội danh trên.

Theo hồ sơ, Thạch Minh Nhí bị bắt ngày 29/3, vì tội lưu hành tiền giả, bị TAND TP Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam. Nhí cũng đang bị điều tra tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào ngày 12/5, về tội Cướp tài sản và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra./.

Nguyễn Đại

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/doi-tuong-cuoi-cung-tron-khoi-nha-giam-o-binh-phuoc-da-bi-bat-79268.html