Đối tượng cướp giật tại chốt phòng chống dịch lĩnh án 48 tháng tù

Sau khi được đo thân nhiệt, Huy đã dùng tay trái giật lấy chiếc máy (trị giá khoảng 2 triệu đồng) rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Sáng nay (24/4), Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra ở chốt phòng dịch xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy (SN 1982, trú tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 48 tháng tù giam.

Đối tượng Lê Quang Huy.

Đối tượng Lê Quang Huy.

Theo cáo trạng, khoảng 20h05 phút ngày 9/4, Lê Quang Huy điều khiển xe ô tô Vios, biển số 34A-174.79 lưu thông theo hướng từ xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách ra tỉnh lộ 390. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở cổng Chợ La, xã Hợp Tiến thì dừng xe để đo thân nhiệt.

Sau khi được đo thân nhiệt, Huy đã dùng tay trái giật lấy chiếc máy (trị giá khoảng 2 triệu đồng) rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách.

Đến 21h50 phút cùng ngày, Huy cùng một thanh niên (không khai báo nhân thân) điều khiển chiếc xe ôtô này đến khu vực chốt phòng chống dịch tại thị trấn Nam Sách trả lại chiếc máy đo thân nhiệt này và sáng ngày 10/4/2020, Lê Quang Huy đã đến Công an huyện để đầu thú.

Căn cứ trên cơ sở hồ sơ vụ án và các tình tiết giảm nhẹ cùng các quy định khác của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy 48 tháng tù giam với tội danh cướp giật tài sản (theo điều 171, Bộ Luật hình sự)./.

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/doi-tuong-cuop-giat-tai-chot-phong-chong-dich-linh-an-48-thang-tu-1041346.vov