Đối tượng cướp giật tài sản đóng vai... 'khách sộp'

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Lương (SN 2002, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Chiều 22-11, Nguyễn Đức Lương đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ - đen, BKS: 99N1-4783 từ Bắc Ninh sang địa phận xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Khi đi đến cửa hàng điện thoại Tân Hiệp Mobile của anh H ở huyện Cẩm Giàng, Lương đã hỏi xem 2 chiếc điện thoại iPhone 13. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Lương đã cầm 2 chiếc điện thoại chạy ra ngoài, nổ máy tẩu thoát.

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Sau khi gây án, Lương đã mang 2 chiếc điện thoại đến 2 cửa hàng tại huyện Lương Tài và huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bán được 30 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Giàng đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Sau chưa đầy 24h đồng hồ tiếp nhận tin, Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện, triệu tập Nguyễn Đức Lương khi đang lẩn trốn tại nhà.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định đi đến các cửa hàng mua bán điện thoại di động giả vờ mua, để cướp giật tài sản.

Hạ Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doi-tuong-cuop-giat-tai-san-dong-vai-khach-sop-post524998.antd