Đối tượng cướp tiệm vàng để... mua quần áo

Phúc mang một sợi dây chuyền cướp được bán cho tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốk với giá 12,8 triệu đồng rồi dùng tiền để mua quần áo và ma túy.

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã đưa đối tượng Lê Thiện Phúc (SN 1987, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) từ nơi bắt giữ về cơ quan điều tra để làm rõ hành vi dùng búa đập tủ kính trộm tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h55 ngày 29/6, tại tiệm vàng Đồng Tín, địa chỉ số 25 Lý Tự Trọng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng rất liều lĩnh và manh động, lợi dụng chủ tiệm vàng lơ là, mất cảnh giác, đã sử dụng búa đập bể tủ kính trưng bày lấy đi một số tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát (theo lời khai của bị hại, tài sản bị mất gồm 3 sợi dây chuyền vàng Sài gòn 61%, trị giá khoảng 57 triệu đồng).

Đối tượng Lê Thiện Phúc bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CA Đắk Lắk

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai bị hại, trích xuất Camera nhận dạng đối tượng; đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 12h15 ngày 30/6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an huyện Cư M’gar và quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng Lê Thiện Phúc (là đối tượng lang thang, không có việc làm, có 2 tiền án, nghiện ma túy), thu hồi toàn bộ tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, Phúc khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khi đi ngang qua tiệm vàng Đồng Tín, thấy chủ tiệm lơ là, quay mặt vào trong, Phúc đã sử dụng một chiếc búa (chuẩn bị từ trước) và gây ra vụ việc như trên.

Sau khi trộm được vàng, Phúc bỏ chạy vào chợ Tân An gần đó lẩn trốn. Khoảng 1 giờ sau, Phúc bắt xe ôm về thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để tránh sự truy bắt của công an.

Đến 7h ngày 30/6, Phúc mang một sợi dây chuyền vàng bán cho một tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốk với giá 12,8 triệu đồng rồi dùng tiền để mua quần áo và ma túy sử dụng hết 4 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/doi-tuong-cuop-tiem-vang-de-mua-quan-ao-3382949/