Đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn đã đầu thú

Liên quan đến vụ mâu thuẫn trên bàn nhậu khiến 3 người thương vong, đối tượng trực tiếp cầm dao đâm chết người đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 3/12, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Nguyễn Cường Quốc (32 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột), đối tượng cầm dao đâm chết người vào chiều 1/12, đã đến cơ quan công an đầu thú.

“Sau khi gây án, Quốc đã bỏ trốn nhưng được sự vận động từ cơ quan chức năng và gia đình, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bàn giao đối tượng Quốc cho công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Đối tượng Quốc tại cơ quan công an.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào khoảng 17h30 chiều 1/12, do ngừng kinh doanh, nhà xe T.A. (phường Tân Lợi TP.Buôn Ma Thuột) tổ chức tiệc nhậu để chia tay nhân viên.

Trong buổi nhậu, Nguyễn Cường Quốc xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với anh Nguyễn Thanh V.. Lúc này, được mọi người can ngăn nên Quốc bỏ đi ra ngoài gọi điện thoại cho 2 người bạn là Nguyễn Dương Minh Đức (27 tuổi) và Nguyễn Hiếu Thảo (27 tuổi), cùng trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột đến.

Một lúc sau, Đức và Thảo đi xe máy đến và đưa cho Quốc 1 con dao bầu. Sau đó, Đức, Thảo nhặt 2 khúc gỗ dài khoảng 1m ở gần đó để làm hung khí.

Thấy Quốc cầm dao, anh Trần Đại N. (25 tuổi), trú phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, chạy tới can ngăn thì bị đối tượng khống chế và nói: “Mày có thích tao giết mày không”. Sợ hãi, N. thả Quốc ra thì đối tượng lao vào đâm anh V. một nhát trúng bụng.

Cơ quan chức năng đang thực hiện khám nghiệm điều tra vụ việc.

Bị đâm, anh V. ôm bụng chạy vào nhà và ngục ngã. Cùng lúc này, anh Đinh Việt T. (32 tuổi), trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, chạy đến can ngăn thì bị Đức và Thảo dùng gậy đánh vào tay.

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Riêng anh V. được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập 2 đối tượng Đức và Thảo lên làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tuong-dam-chet-nguoi-vi-mau-thuan-da-dau-thu-a413157.html