Đối tượng đánh đập, cướp tiền của em bé bán vé số bị bắt

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh Quảng Nam, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ được đối tượng đánh đập, cướp tiền của em bé bán vé số.

Chiều 17-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi ra soát tất cả các địa bàn huyện, thị xã trong tỉnh, đồng thời áp dụng các biện pháp công tác, đến 16h ngày 16-7, đã tạm giữ được đối tượng đánh đập, cướp tài sản của em Nguyễn Văn Linh (Sn 2006, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn).

Cháu Linh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn.

Cháu Linh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Quý (Sn 1994, trú thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình).

Hiện nay lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng, tập trung đấu tranh làm rõ, thu giữ những vật chứng có liên quan để điều tra, xử lý.

Đối tượng Quý tại cơ quan điều tra.

Như Báo CAND đưa tin, khoảng 10h ngày 15-7, khi bán vé số xong, trên đường về nhà ngang qua xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn), em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) bị một thanh niên không rõ danh tính lừa chở về khu vực rừng keo xã Quế Châu đánh đập gãy tay phải và cướp hết của em số tiền khoảng 1,2 triệu đồng rồi bỏ đi.

Sau đó em được anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) cứu giúp đưa về trụ sở UBND xã Quế Châu và đến Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn điều trị.

Hà Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giu-doi-tuong-danh-dap-cuop-tien-cua-em-be-ban-ve-so-553529/