Đối tượng đi nhậu về rồi hiếp dâm bé gái ngoài khu mộ

Sau khi đi nhậu về, Đạo phát hiện em Đ.T.T. (xã Đại Tâm, Mỹ Xuyên) ngồi một mình trên bờ mương gần khu mộ nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sáng nay (18/10), TAND tỉnh Sóc Trăng tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Tạ Hồng Đạo (27 tuổi, trú ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó Hội đồng xét xử tuyên phạt đối tượng Đạo 8 năm tù. Mức án này vẫn giữ nguyên theo bản án sơ thẩm xét xử Đạo trước đó.

Đối tượng đi nhậu về rồi hiếp dâm bé gái ngoài khu mộ. Ảnh minh họa.

Đối tượng đi nhậu về rồi hiếp dâm bé gái ngoài khu mộ. Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, đêm 23/11/2017, Đạo đi nhậu về thì phát hiện em Đ.T.T. (SN 2005, trú xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) ngồi một mình trên bờ mương gần khu mộ.

Sau đó Đạo đưa em T. đến chỗ không có người qua lại để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện được hành vi thú tính, Đạo đi về nhà ngủ bỏ em T. ở lại một mình ở ghế đá đến sáng ngày hôm sau.

Thấy T. không về, gia đình đã đi tìm, khi bố T. tìm gặp được, thì được em kể lại mọi chuyện. Sau đó sự việc được gia đình nạn nhân báo lên chính quyền địa phương.

Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra vụ việc, đến tháng 5/2018, Công an huyện Mỹ Xuyên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đạo.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/doi-tuong-di-nhau-ve-roi-hiep-dam-be-gai-ngoai-khu-mo-d109282.html