Đối tượng dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh ra đầu thú

Tối ngày 1/10, sau khi dùng súng bắn chết người rồi bỏ trốn, đối tượng Lê Hoàng Anh được sự vận động của người thân và các trinh sát đã ra đầu thú.

Ngôi nhà xảy ra vụ dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh

Ngày 2/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 20 giờ ngày 1/10, đối tượng Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) là chủ hiệu cầm đồ tại địa phương sau khi dùng súng bắn chết người bỏ trốn, biết không thể trốn thoát đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trên cơ sở điều tra bước đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước giữa Lê Hoàng Anh với Nguyễn Song Thao (31 tuổi, trú tại xã Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh) nên khoảng 15 giờ ngày 20/9/2018, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) đã gọi điện cho Lê Hoàng Anh và xảy ra xích mích, thách thức đánh nhau, từ đó Tập rủ thêm những người khác trong đó có Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú tại thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) đến gặp Lê Hoàng Anh để đánh nhau.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Tập cùng nhóm người đi xe đến gần cổng nhà Lê Hoàng Anh thì xuống xe. Lúc này, Trần Cao Nguyên là người đi trước tiên vừa bước vào cổng thì bị Anh sử dụng loại súng thể thao bắn một phát vào vùng ngực khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau đó, Trần Cao Nguyên quay lại cùng mọi người bỏ chạy nhưng Anh tiếp tục dùng súng đuổi bắn tiếp 1 phát vào xe Innova 7 chỗ.

Sau khi bị bắn trúng vào vùng ngực, Trần Cao Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lê Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ bắn súng

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, ngày 24/9 ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Anh về hành vi “Giết người”.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và sự nguy hiểm của đối tượng có tàng trữ vũ khí đang lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày truy xét, với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh với các đơn vị, các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc (Hà Tĩnh); Phòng Cảnh sát hình sự Công An tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Công an tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc... ban chuyên án xác định sau khi gây án, đối tượng Lê Hoàng Anh đã ra Vinh (tỉnh Nghệ An) rồi lên Lạng Sơn, đến cửa khẩu Chi Ma (thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), sau đó bằng đường tiểu ngạch trốn sang Trung Quốc.

Các trinh sát kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp để phong tỏa các ngả đường, địa bàn mà đối tượng lẩn trốn.

Đối tượng, Lê Hoàng Anh biết rằng không thể thoát khỏi vòng vây truy bắt của các lực lượng chức năng nên đã từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam.

Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng các phương án, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đồng ý cho ban chuyên án phương án thuyết phục người thân đối tượng ra Lạng Sơn để cùng các trinh sát vận động đối tượng. Đến 20 giờ ngày 1/10, đối tượng Lê Hoàng Anh đã ra đầu thú tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/doi-tuong-dung-sung-ban-chet-nguoi-o-ha-tinh-ra-dau-thu-45848