Cộng đồng quốc tế nỗ lực hỗ trợ để ổn định tình hình tại Libya

Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hỗ trợ để Libya có thể tổ chức bầu cử quốc hội Libya vào tháng 12. Đây là một bước quan trọng trong lộ trình hỗ trợ cho sự ổn định chính trị ở nước này.

Việc loại bỏ lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Libya, cũng như giải tán lực lượng dân quân có vũ trang là trọng tâm chính để hướng tới một giải pháp chính trị ổn định ở Libya. Cộng đồng quốc tế cho rằng việc tiếp tục các nguồn cung cấp vật chất và hậu cần cho các nhóm khủng bố ở Libya đang làm suy yếu tiến trình chính trị, phá hoại mọi nỗ lực nhằm đạt được ổn định cũng như có thể đẩy Libya vào một cuộc chiến mới.

Quốc tế nỗ lực để ổn định và thống nhất cho Libya. Nguồn: Skynewsarabia

Theo một số nguồn an ninh và quân sự của Libya, các tổ chức vũ trang và nguồn tài trợ cho họ đang là mối nguy hiểm nhất đối với các nỗ lực cải cách. Do đó, việc ngăn chặn các nguồn tài chính và loại bỏ tất cả các lực lượng đánh thuê khỏi Libya như đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán quốc tế là ưu tiên hàng đầu trong các giải pháp tiến tới ổn định, thống nhất ở Libya.

Ủy ban quân sự hỗn hợp Libya vừa thông qua một kế hoạch hành động để loại bỏ lính đánh thuê khỏi nước này. Ngoài kế hoạch hành động, ủy ban này đã thiết lập một cơ chế thực hiện kêu gọi sự ra đi dần dần, cân bằng của tất cả lính đánh thuê, chiến binh nước ngoài và các lực lượng nước ngoài. Kế hoạch này phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 23/10/2020, các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Libya và các kết luận của Hội nghị Berlin./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cong-dong-quoc-te-no-luc-ho-tro-de-on-dinh-tinh-hinh-tai-libya-896935.vov