Đối tượng khủng bố Lê Quốc Bình bị tuyên án 6 năm tù giam

Ngày 27/5, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quốc Bình (SN 1972, trú TP Quy Nhơn) về tội 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân' và tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tổng cộng 6 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Bình 1 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, quy định khoản 5 Điều 113, Bộ luật Hình sự; 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 2 Điều 304, Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

 Bị cáo Lê Quốc Bình và tang vật.

Bị cáo Lê Quốc Bình và tang vật.

Theo cáo trạng, từ chỗ bất mãn chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của Nhà nước liên quan đến phần đất của gia đình mình khi địa phương triển khai dự án đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, Lê Quốc Bình đã có tư tưởng chống đối đường lối của Đảng và chính quyền. Từ giữa năm 2016, Bình sử dụng mạng xã hội facebook chia sẻ, bình luận nhiều nội dung tuyên truyền sử dụng vũ khí, dùng bạo lực chống Nhà nước, sau đó nhiều lần đi nước ngoài mua thiết bị quân dụng, cất giấu.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Quốc Bình tại Quy Nhơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định phát hiện, thu giữ 1 súng ngắn quân dụng hiệu Beretta kèm 500 viên đạn, 1 súng AR15 kèm 18 viên đạn, 9 súng hơi kèm 20 kg đạn chì, cùng nhiều linh kiện, thiết bị khác,..

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/doi-tuong-khung-bo-le-quoc-binh-bi-tuyen-an-6-nam-tu-giam-70443.html