Đối tượng người Hàn Quốc lãnh án vì mang dao gây rối sau khi dùng ma túy

Bản thân mang đầy tiền án rồi trốn nã sang Việt Nam, đối tượng người Hàn Quốc tiếp tục lãnh án vì tội Tàng trữ ma túy.

Theo cáo trạng, Lee Sam vốn là đối tượng mang đầy tiền án, tiền sự. Tháng 5/1994 Lee Sam bị Tòa án khu vực trung tâm Seoul phạt 3 triệu won về vi phạm luật vệ sinh thực phẩm. Tháng 12 cùng năm, Lee Sam bị phạt 300.000 won vì vi phạm luật nghĩa vụ

Theo báo Thanh niên, năm 1996 đến 2013, bị cáo này liên tiếp bị tuyên phạt nhiều tháng tù về tội Gây tai nạn giao thông, lừa đảo, vi phạm giao thông (không có bằng lái) và nhiều lần bị phạt hành chính liên quan đến các hành vi lái xe uống rượu, bạo hành, vi phạm luật thiết lập quân dự bị địa phương.

Đến tháng 3/2018, Lee Sam bị Cảnh sát Seoul Gangnam truy nã vì hành vi gây chết người rồi bỏ trốn.

Bị cáo người Hàn Quốc tại phiên tòa

Bị cáo người Hàn Quốc tại phiên tòa

Trốn sang Việt Nam, Lee Sam thuê một căn hộ ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng để lưu trú. Ngày 29/9/2019, bị cáo đến quán bar F3 gặp nhân viên của quán (chưa rõ lai lịch) hỏi chỗ mua ma túy. Người này dẫn bị cáo đến khu vực lối vào khách sạn Novotel, TP Đà Nẵng gặp một thanh niên (không rõ tên tuổi, địa chỉ) mua 3 triệu đồng ma túy. Lee Sam sử dụng một ít, số còn lại giữ trong túi xách.

Ảo giác sau khi sử dụng ma túy, Lee Sam đã đến khách sạn Novotel gây náo loạn và bị lực lượng chức năng khống chế, thu giữ 1 con dao và 0,937 gam methamephetamine.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 19/5, TAND TP.Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lee Sam (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) 15 tháng tù tội Tàng trữ ma túy, phạt 10 triệu đồng, đồng thời trục xuất về nước sau khi bị cáo chấp hành xong bản án.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tuong-nguoi-han-quoc-lanh-an-vi-mang-dao-gay-roi-sau-khi-dung-ma-tuy-a476011.html