Đối tượng nổ súng bắn người bị thương nặng sa lưới

Gây ra vụ nổ súng khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu, sau 5 ngày bỏ trốn khỏi địa phương Nguyễn Văn Đại (SN 1993) đã bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ tại TP Nha Trang.

Sáng ngày 28/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đại (SN 1993, trú tại xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, vào khoảng 14h ngày 22/10/2019, Nguyễn Văn Trường (SN 1987, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đang ngồi uống nước tại một quán cà phê trên địa bàn buôn Ea M’Tá (xã Ea BHốk, huyện Cư Kuin) thì bị Đại đi tới dùng súng bắn 2 phát vào cổ và đùi. Ngay sau đó, Đại đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân Trường bị thương và được đưa đến bệnh viện. Theo nạn nhân tố cáo, do có mâu thuẫn với Đại trước đó nên Trường bị Đại bắn.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nổ súng bắn anh Trường bị thương, Đại bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Đại tiếp tục điều khiển ô tô xuống TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để ẩn náu, đến chiều 27/10 thì bị cơ quan Công an bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/doi-tuong-no-sung-ban-nguoi-bi-thuong-nang-sa-luoi-77680.html