Đối tượng sát hại bạn gái cũ và tình địch ở Bắc Ninh có thể bị xử lý thế nào?

Luật sư nhấn mạnh, mọi hành vi có dấu hiệu tước đoạt đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Phan Thanh Hoàng tại CQCA

Xuống tay với người yêu cũ vì ghen tuông vô lối

Ngày 25/10, Phòng CSHS CA tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phan Thanh Hoàng, SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong xảy ra vào tối 24/10 tại phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 20h, ngày 24/10, Hoàng đã mang theo hung khí, ập vào một quán cắt tóc, gội đầu trên đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm này, chị B (bạn gái cũ của Hoàng, cùng quê Tuyên Quang) đang ngồi cùng bạn trai mới. Trong cơn hung bạo, Phan Thanh Hoàng đã đâm chém liên tiếp, khiến đôi nam nữ đổ gục tại chỗ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng CA TP Bắc Ninh đã đến hiện trường, bắt giữ đối tượng; phối hợp với VKSND và CQĐT CA tỉnh tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định. Do đối tượng gây án bị thương ở tay nên lực lượng CA đã đưa đi băng bó, sơ cứu vết thương.

Tại CQCA, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị B. Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau. Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án.

Đến tối 24/10, biết chị B và anh D đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên facebook.

Vụ việc đang được Phòng CSHS, CA tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.

Trút hận bằng hàng loạt nhát chém dã man, tàn ác

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, từ thông tin ban đầu của cơ quan chức năng và từ clip trên mạng xã hội, thấy hành vi của đối tượng rất dã man, tàn ác, sử dụng dung khí chém liên tiếp vào 2 người trước sự bàng hoàng của người dân.

“Hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, luật sư Thái cho hay.

Trong vụ việc này, theo "thư tuyệt mệnh" mà đối tượng viết trên mạng xã hội trước khi gây án, thấy rất có thể không chỉ là việc mâu thuẫn tình cảm mà giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đến mức đối tượng chuẩn bị hung khí tìm đến nơi nạn nhân làm việc rồi trút hận bằng hàng loạt nhát chém vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân.

Theo luật sư Thái, dù thế nào đi nữa, hành vi của đối tượng Hoàng đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi có dấu hiệu tước đoạt đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã sử dụng dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hậu quả 1 nạn nhân bị tử vong trên đường đi cấp cứu và 1 nạn nhân tiên lượng sức khỏe xấu.

Xét hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống mà đã sử dụng hung khí để thực hiện hành vi có dấu hiệu muốn tước đoạt tính mạng của 2 người khác nên đã có dấu cấu thành tội tội “Giết người”. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Đối với hành vi sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của các nạn nhân, đối tượng còn có thể phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là thực hiện tội phạm đến cùng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015.

"Hành vi của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu muốn tước đoạt tính mạng của 2 người, thực hiện tội phạm đến cùng, gây mất an ninh trật tự địa phương và gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Nếu bị khởi tố và bị chứng minh phạm tội giết người, đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Thái nêu quan điểm.

Ngoài ra, nếu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm còn có thể đối diện các tình tiết định khung theo khoản 1 Điều này là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn. Khung hình phạt áp dụng với tình tiết này là 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Nếu hành vi không thuộc các tình tiết định khung quy định tại khoản 1, mức án tối đa nghi phạm này phải đối diện sẽ là 15 năm tù.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân, nghi phạm trong vụ án sẽ phải thanh toán các khoản: Chi phí cứu chữa nạn nhân trước khi chết, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 100 tháng lương tối thiểu. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ căn cứ vào những thiệt hại thực tế xảy ra theo quy định nêu trên, đồng thời cũng phụ thuộc vào năng lực bồi thường của nghi phạm gây án.

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/doi-tuong-sat-hai-ban-gai-cu-va-tinh-dich-o-bac-ninh-co-the-bi-xu-ly-the-nao-309804.html