Đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin âm tính với Covid-19

Sau khi xét nghiệm, đối tượng vận chuyển 12 bánh ma túy vừa bị bắt và tạm giam tại tỉnh Ninh Bình đã có biểu hiện cảm cúm và được điều tra dịch tễ có giao lưu với người Trung Quốc trước đó nên đã được cách ly và gửi mẫu xét nghiệm Covid-19.

Phạm nhân vận chuyển 12 bánh ma túy được cách ly và gửi mẫu đi xét nghiệm Covd- 19 - Ảnh: Hoàng Long.

Phạm nhân vận chuyển 12 bánh ma túy được cách ly và gửi mẫu đi xét nghiệm Covd- 19 - Ảnh: Hoàng Long.

Sáng nay (20/2), đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, đối tượng vừa bị bắt tại Ninh Bình khi vận chuyển 12 bánh heroin là Nguyễn Văn Thịnh ( 29 tuổi, trú tại thôn Là Dương, xã Lâu Dương, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Bình Sơn (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã được gửi mẫu đi xét nghiệm và vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ khẳng định âm tính với Covid-19.

Trước đó, ngày 14/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh khi Thịnh đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin có tổng trọng lượng gần 4,2 kg.

Nguyễn Văn Thịnh bị bắt khi vận chuyển 12 bánh ma túy - Ảnh: Hoàng Long

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người quen ở tỉnh Kon Tum mang về Ninh Bình để tiêu thụ.

Cụ thể, sáng ngày 13/2, Thịnh di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào Kon Tum nhận hàng, rồi bắt xe khách về Ninh Bình để tránh bị phát hiện. Sau khi xuống xe tại khu vực Trung tâm thương mại Big C (xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) Thịnh gọi taxi về huyện Yên Khánh để tiêu thụ, nhưng chưa kịp lên xe thì bị công an ập tới bắt giữ.

Quá trình tạm giam đối tượng này tại Trại tạm giam Ninh Sơn, lúc 20 giờ ngày 16/2, cơ quan y tế phát hiện Nguyễn Văn Thịnh có biểu hiện sốt nhẹ, ho và đau họng.

Đối tượng và tang vật ma túy bị công an thu giữ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Điều tra dịch tễ cho biết, ngày 29/1 và 8/2, đối tượng vận chuyển ma túy này có đi đá bóng và tiếp xúc với một số người từ Trung Quốc về. Đến ngày 13/2, trước khi bị bắt 1 ngày, Thịnh bắt đầu có biểu hiện đau họng và người gai rét.

Do đó, cơ quan công an và y tế Ninh Bình đã phối hợp tiến hành cách ly, theo dõi Thịnh và gửi mẫu đi xét nghiệm.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/doi-tuong-van-chuyen-12-banh-heroin-am-tinh-voi-covid19-1521543.tpo