Đội tuyển Anh, Pháp và Bồ Đào Nha cùng thắng đậm

Ở lượt trận tối ngày 7 rạng sáng 8-9, các đội bóng mạnh như Anh, Pháp và Bồ Đào Nha đều đã giành chiến thắng đậm trước đối thủ của mình tại vòng loại Euro 2020. Trong đó, tiền đạo Harry Kane lập hat-trick để giúp 'Tam sư' giữ vững thành tích toàn thắng tại bảng A sau 3 lượt trận.

 Harry Kane lập hat-trick giúp ĐT Anh thắng trận thứ 3 liên tiếp tại bảng A. Ảnh: BPI/REX

Harry Kane lập hat-trick giúp ĐT Anh thắng trận thứ 3 liên tiếp tại bảng A. Ảnh: BPI/REX

Trong trận tiếp đón Bulgaria tại bảng A trên sân nhà đêm hôm qua (7-9), đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Harry Kane đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Đến phút 24, chính Harry Kane đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho “Tam sư”.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, các tuyển thủ của xứ sở sương mù tự tin triển khai thế trận. Đến phút 49, Harry Kane hoàn thành cú đúp để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Anh. Chỉ 6 phút sau, Sterling ghi bàn đưa tuyển Anh dẫn trước tới 3-0. Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 73, đội trưởng Harry Kane đã hoàn thành cú hat-trick của mình trong trận đấu để ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0 cho “Tam sư”. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Anh tại vòng loại Euro 2020.

Ở trận đấu còn lại tại bảng A tối hôm qua, Kosovo đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước CH Séc trên sân nhà. Trong trận đấu này, Patrik Schick là người đã ghi bàn giúp CH Séc vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 16. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Vedat Muriqi đã ghi bàn giúp Kosovo cân bằng tỷ số 1-1. Đến phút 67, Mergim Vojvoda ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà.

Với 3 trận toàn thắng, đội tuyển Anh vẫn đứng vị trí số 1 bảng A khi hơn đội đứng thứ nhì là Kosovo 1 điểm và còn thi đấu ít hơn một trận. Hai đội sẽ gặp nhau ở Wembley vào 11-9 tới đây để phân định ngôi đầu bảng. Trong khi đó, thất bại trên sân của tuyển Anh kéo dài chuỗi thất vọng cho Bulgaria, họ mới chỉ có 2 điểm sau 5 trận đấu, bao gồm 3 trận thua liên tiếp gần nhất.

C.Ronaldo và đồng đội có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại Euro 2020. Ảnh: AP

Tại bảng B, C.Ronaldo và các đồng đội ở Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên khi giành thắng lợi 4-2 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Serbia rạng sáng nay (8-9). Trước đó, với việc chỉ giành được 2 trận hòa sau hai lượt trận đầu tiên khiến Bồ Đào Nha chịu nhiều áp lực. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng ngay từ những phút đầu khai cuộc. Phải đến phút 42, đội tuyển Bồ Đào Nha mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu nhờ pha lập công của William Carvalho. Sang hiệp 2, Goncalo Guedes nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 58 và tạo ra sự yên tâm cho nhà vô địch Euro 2016.

Đội tuyển Serbia ghi được 2 bàn thắng nhờ công Nikola Milenkovic (phút 68) và Aleksandar Mitrovic (phút 85), nhưng xen giữa là bàn thắng của Cristiano Ronaldo (phút 80). Về cuối trận, ngôi sao Man City Bernado Silva ấn định chiến thắng 4-2 cho Bồ Đào Nha ở phút 86. Ở trận đấu còn lại tại bảng B diễn ra trước đó, đội tuyển Ukraine đã giành thắng lợi 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của Lithuania với các pha lập công của Oleksandr Zinchenko, Marlos và Ruslan Malinovsky.

Với chiến thắng này, Ukraine đã bứt phá ở ngôi đầu với 13 điểm khi thắng 4, hòa 1 đầy thuyết phục. Trong khi đó, sau 3 trận đấu, Bồ Đào Nha mới có được 5 điểm và vượt trên Luxemburg, Serbia để đứng vị trí thứ 2 tại bảng B.

Tại bảng H, đội tuyển Pháp tiếp tục củng cố vị trí số 1 sau 5 vòng đấu bằng chiến thắng đậm 4-1 trong trận tiếp đón đội tuyển Albania trên sân nhà. Ngay phút thứ 8, Kingsley Coman giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Thế trận áp đảo sớm giúp Pháp có được bàn thắng thứ hai ở phút 27 với pha lập công của Olivier Giroud. Chỉ 10 phút sau, tuyển Pháp có cơ hội tuyệt vời để “chốt hạ” trận đấu, đáng tiếc Antoine Griezmann lại không thực hiện thành công quả sút penalty của mình.

Trong hiệp đấu thứ hai, Pháp vẫn vượt trội hơn đối thủ và Kingsley Coman đã hoàn tất cú đúp để giúp đội tuyển Pháp vươn lên dẫn trước 3-0 ở phút 68. Đến phút 85, Jonathan Ikone ghi bàn cho “Gà trống Gaulois” nâng tỷ số lên 4-0. Bàn thắng danh dự của Albania được ghi ở phút 90 là do Sokol Cikalleshi thực hiện thành công quả 11m.

Coman tỏa sáng trong chiến thắng của ĐT Pháp với cú đúp bàn thắng. Ảnh: AP

Cũng ở vòng đấu này, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã giành thắng lợi 1-0 trước Andorra nhờ pha lập công duy nhất của Ozan Tufan ở phút 89. Trong khi đó, Iceland giành chiến thắng 3-0 trong trận tiếp đón Moldova trên sân nhà với những pha lập công của Kolbeinn Sigthorsson, Birkir Bjarnason và Jon Dadi Boedvarsson.

Với kết quả này, cả Pháp, Thổ Nhĩ Kì và Iceland đều đang có 12 điểm sau 5 vòng đấu. Sự cạnh tranh cho ngôi đầu bảng H đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, nhiều khả năng ở lượt đấu vào 11-9 tới đây, ngôi đầu bảng của bảng H vẫn không thay đổi khi 3 đội đầu bảng thi đấu với 3 đội ở nhóm cuối bảng.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-tuyen-anh-phap-va-bo-dao-nha-cung-thang-dam/