Đội tuyển Bỉ dễ dàng 'đè bẹp' đối thủ Nga

Với đội hình chất lượng hơn, 'Quỷ đỏ' đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại 'Gấu' Nga với tỷ số 3-0 ở trận thứ hai, lượt đấu thứ nhất bảng B Vòng chung kết Euro 2020.

Dù phải đến làm khách trên đất Nga, đội tuyển Bỉ vẫn thể hiện sự vượt trội ngay từ khi bóng lăn. Bầy “Quỷ đỏ” chủ động triển khai đội hình và liên tục dồn ép đối thủ.

Ngay phút thứ 10, đội bóng của HLV Roberto Martinez đã vươn lên dẫn trước sau sai lầm của hàng thủ Nga và tiền đạo Lukaku đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung lưới thủ thành Shunin. Mặc dù phía Nga phản đối vì cho rằng tiền đạo của Bỉ đã nhận bóng ở thế việt vị nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Lukaku tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội tuyển Nga. Ảnh: Dailymail.

Lukaku tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội tuyển Nga. Ảnh: Dailymail.

Khi ăn mừng bàn thắng, Lukaku cũng trực tiếp gửi thông điệp động viên tới người đồng đội tại Inter Milan là Christian Eriksen - cầu thủ mới bị đột quỵ trên sân trong trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan.

Về phần mình, đội tuyển Nga cũng bắt đầu tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Trong đó, hậu vệ Fernandes có cú đánh đầu từ tình huống phạt góc nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Courtois ở phút 14.

Lukaku gửi thông điệp chúc chân sút Eriksen của đội tuyển Đan Mạch sớm bình phục sau khi bị đột quỵ ở trận đấu đầu tiên của bảng B. Ảnh: Dailymail.

Sau khi có bàn mở tỷ số, đội tuyển Bỉ vẫn kiểm soát được thế trận tốt hơn. Phút 34, từ quả tạt bóng của Thorgan Hazard vào khu vực cấm địa. Thủ thành Shunin bắt bóng lỗi và cầu thủ mới vào sân thay người Meunier có mặt đúng lúc để đá bồi dễ dàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bỉ.

Cuối hiệp 1, Nga mất nhân sự quan trọng ngoài ý muốn khi lão tướng 37 tuổi Zhirkov bị đau không thể tiếp tục thi đấu. Karavaev vào thay.

Đội tuyển Bỉ thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ Nga. Ảnh: Dailymail.

Có được cách biệt bàn thắng an toàn, sau giờ nghỉ giải lao, Bỉ chủ động chơi chậm lại và tập trung nhiều cho khâu phòng ngự. Bên kia sân, đội tuyển Nga cũng tổ chức được nhiều hơn các pha lên bóng. Tuy nhiên, họ không thể lật ngược được thế cờ.

Mặc dù không còn tấn công nhiều nữa nhưng đội tuyển Bỉ vẫn ghi thêm được bàn thắng. Phút 88, Meunier tung đường chọc khe tuyệt đẹp, Lukaku tung cú sút một chạm thành bàn, hoàn thành cú đúp trong trận đấu và ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Bỉ.

Các cầu thủ Nga tạo ra quá ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đội tuyển Bỉ. Ảnh: Dailymail.

Chiến thắng 3-0 của Bỉ trước đối thủ Nga không làm người hâm mộ bất ngờ. Đây là màn chạy đà hoàn hảo để “Quỷ đỏ châu Âu” bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh vinh quang Euro 2020.

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển Bỉ: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco.

Đội tuyển Nga: Shunin, Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Barinov, Zobnin, Golovin, Kuzyayev, Dzyuba.

NGÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/doi-tuyen-bi-de-dang-de-bep-doi-thu-nga-662354