Đội tuyển Bờ Biển Ngà: Sa thải Halilhodzic, nhắm Hiddink

(TTVN Online) - Điều bất ngờ lớn nhất xảy ra vào cuối tuần qua có lẽ không phải việc Chelsea bị Manchester City đè bẹp với tỷ số 4-2 mà là quyết định sa thải Vahid Halilhodzic của LĐBĐ Bờ Biển Ngà, khi mà VCK World Cup 2010 chỉ còn hơn 3 tháng nữa là khởi tranh.

Thực ra, tương lai của HLV 57 tuổi đã được đặt dấu hỏi sau khi Bờ Biển Ngà có màn trình diễn khá "đuối" tại Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) tháng 1 vừa qua. Và tới thứ Bảy, chính chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà, Jaques Anouma, đã tuyên bố, họ buộc phải chấm dứt hợp đồng với Halilhodzic do mục tiêu mà họ đặt ra cho đội tuyển ở CAN 2010 - giành ngôi vô địch, đã không đạt tới. Halilhodzic tiếp nhận Bờ Biển Ngà từ năm 2008 và đã giúp đội bóng này vượt qua vòng loại World Cup. Tại CAN vừa qua, họ bị loại ở tứ kết bởi Algeria, quá sớm so với dự định. Chính vì vậy, giới chuyên môn nước này đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng của Halilhodzic và cho rằng, để đội tuyển có thể làm nên chuyện ở VCK sắp tới, Bờ Biển Ngà cần một HLV cứng tay hơn, có kinh nghiệm ở giải thế giới hơn. Và Guus Hiddink đã được nhắc tới. HLV người Hà Lan mới vừa được tuyên bố cách đây ít ngày là sẽ dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hết hợp đồng với LĐBĐ Nga vào cuối tháng 6 này. Nhưng giờ người ta lại nghĩ tới ông và ông có thể cân nhắc lại chăng, khi mà Bờ Biển Ngà sẽ có mặt ở Nam Phi sắp tới? Nếu dẫn dắt Bờ Biển Ngà, Hiddink cũng sẽ có ngay một "đệ tử ruột" rất uy tín là Didier Drogba, cầu thủ ông từng làm việc chung khi ở Chelsea cuối mùa giải trước. Theo tiết lộ của Hiddink trên tờ De Telegraaf thì chính Drogba cũng đã thỉnh cầu ông tới dẫn dắt Bờ Biển Ngà, tuy nhiên, ông cần phải giải quyết một số vướng mắc cá nhân trước khi đưa ra quyết định của mình.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/20469/