Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Ông Park như 'ngồi trên lửa'

Phong độ phập phù của những tiền đạo chủ lực đội tuyển Việt Nam đang khiến cho HLV Park Hang Seo đứng ngồi không yên, trong khi những đối thủ sừng sỏ ở vòng loại World Cup 2022 không ngừng gia tăng sức mạnh.

Tiến Linh ghi bàn trong trận lượt đi thắng UAE 1 - 0 tại Mỹ Đình.

Tiến Linh ghi bàn trong trận lượt đi thắng UAE 1 - 0 tại Mỹ Đình.

Vấn đề cũ… luôn nóng

Thật ra không phải đến bây giờ, chỉ còn hơn 2 tháng nữa đến những trận cầu sinh tử, HLV Park Hang Seo mới đau đầu về hàng công đội tuyển Việt Nam.

Trong đợt tập trung hồi tháng 12/2020, ông thầy người Hàn than thở rất nhiều về việc thiếu tiền đạo giỏi ngoài những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Toàn và nỗi lo, “các đối thủ đã bắt bài được sơ đồ chiến thuật 3 – 4 - 3”.

Vậy nên, trong những đợt tập trung gần đây, ông Park dành nhiều thời gian tìm kiếm nhân tài cho hàng công. Tổng cộng 8 tiền đạo được ông triệu tập để hoàn thành giấc mơ đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trong số những chân sút được gọi, có thêm 2 gương mặt cũ Văn Quyết, Văn Đức, và 2 cái tên mới toanh là Tuấn Tài và Văn Long. Tất cả đã được “thử lửa” trong 2 trận giao hữu với đội tuyển U22 quốc gia.

Và ông thầy người Hàn vẫn chưa thể giải tỏa được tâm lý bất an về hàng công. Trước khi đường về Hàn Quốc nghỉ phép, ông Park chia sẻ: “Vấn đề ở đây là đội tuyển Việt Nam đang yếu tiền đạo. Tôi không muốn nói riêng đến từng cá nhân nhưng phải thừa nhận tôi chưa tìm được ai chơi tốt hơn Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh sau 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam. Đó là vấn đề đấy. Hãy hỏi xem vì sao bóng đá Việt Nam lại rơi vào tình trạng thiếu tiền đạo như vậy?”.

Tâm trạng trĩu nặng ấy của ông Park ngày càng nặng nề hơn sau những gì ông chứng kiến tại V-League 2021. Sau 4 vòng đấu, các chân sút chủ lực như Tiến Linh, Đức Chinh hay Công Phượng đều bộc lộ rất nhiều bất ổn.

Trong màu áo HAGL, Công Phượng được HLV Kiatisuk “thí điểm” ở vai trò hộ công, trong khi Văn Toàn được đẩy lên đá tiền đạo cùng Washington. Trong trận gặp Bình Định, vòng 3 V-League 2021, Công Phượng là người có đường chuyền dài chính xác từ giữa sân giúp Văn Toàn tăng tốc ghi bàn mở tỉ số cho HAGL. Nhưng đến vòng 4, trên sân Hà Tĩnh, màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công đã khiến cho đội bóng phố Núi ra về chỉ với 1 điểm.

Lối chơi thực dụng của HL Hà Tĩnh vốn yếu hơn đã chia cắt thành công ngòi nổ Công Phượng với cặp tiền đạo Văn Toàn - Washington. Điều đó cho thấy, Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn ở vai trò mới, trong khi việc điều chuyển này như Kiatisuk thừa nhận, nhằm giải tỏa áp lực cho cầu thủ quê Nghệ An sau thời gian dài khoác áo các CLB khác theo dạng cho mượn.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, sau 4 trận của mùa giải 2021, Công Phượng vẫn chưa “khai hỏa”. Đây là con số đáng báo động cho chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn tạm ổn với 2 bàn thắng cho HAGL. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, tiền đạo quê Hải Dương chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của ông Park. Anh thường xuyên bị đẩy ra biên đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh.

Những tiền đạo khác trong nhóm 1 thì sao? Phong độ của Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Tiến Linh (B.Bình Dương) khá phập phù. Thậm chí, có trận cả 2 sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam đều chơi rất tệ. Tiến Linh đang là người có nhiều bàn thắng nhất cho đội chủ sân Gò Đậu (2 bàn).

Tuy nhiên, nếu theo dõi sát sao những gì cầu thủ này thể hiện thì sự thất vọng nhiều hơn hẳn số bàn thắng anh có được. Như trận thua Hải Phòng 0 - 1 ngay tại Gò Đậu, Tiến Linh bỏ qua rất nhiều cơ hội ăn bàn.

Sau bàn thắng ở vòng 1, ngày 17/1, cho đến những ngày cuối tháng 3 Đức Chinh vẫn chưa có thêm bàn thắng nào. Trong trận đấu gặp Bình Định, chân sút người Phú Thọ còn bị HLV Lê Huỳnh Đức rút ra nghỉ ngay đầu hiệp 2 vì màn thể hiện nhạt nhòa trước đó.

Cái danh xưng không ai mong muốn Đức Chinh “chân gỗ” vẫn chưa buông tha tiền đạo này, cho dù anh có đủ thời gian trưởng thành, vượt qua cái mác tiền đạo trẻ. Vì thế, điều ông Park vốn lo lắng suốt 2 năm kể từ khi lão tướng Anh Đức nói lời chia tay tuyển Việt Nam chẳng phải là vô cớ!

Văn Quyết đang nổi với vô số danh hiệu cá nhân cao quý. Mặc dù vậy, cầu thủ đội trưởng của Hà Nội FC dưới tay ông Parl gần như không thuộc nhóm số 1 cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của anh vào cuối năm 2020 dường như nằm trong sự toan tính nào đó!

Và trên thực tế, cầu thủ đã bước vào tuổi 30, chỉ quen với cách vận hành ở Hà Nội FC nhiều ngôi sao và ngoại binh chất lượng cao như Văn Quyết sẽ rất khó thay đổi và trở thành cứu cánh cho đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều giải pháp “chữa cháy” cho hàng công đang bế tắc về nhân sự và chiến thuật. Đó có thể là những bàn thắng từ các hậu vệ dâng cao tham gia tấn công, các trung vệ từ tình huống cố định hay những “quả đấm bất ngờ” từ tuyến 2 của Quang Hải, Xuân Trường, Hùng Dũng… Nhưng đây không phải giải pháp dài lâu hay có tính bền vững, bởi tiền đạo mới là những người phải biết ghi bàn thay vì chờ vào những nhân tố từ tuyến dưới.

HLV Shin Tae-yong đang tạo ra những thay đổi tích cực cho bóng đá Indonesia.

Nhìn sang đối thủ

Để tăng cường sức mạnh và lật đổ vị trí đầu bảng G của thầy trò HLV Park Hang Seo, những ngày qua đội tuyển Malaysia xúc tiến mạnh mẽ việc nhập tịch cho nhiều cầu thủ đến từ Nam Mỹ và châu Phi.

Cụ thể, LĐBĐ Malaysia đã nhập tịch thành công cho tiền đạo người Brazil là Guilherme De Paula. Cầu thủ này đến Malaysia chơi bóng từ năm 2015 trong màu áo CLB Selangor. Tiền đạo sinh năm 1986 được đánh giá cao về khả năng ghi bàn đa dạng. Anh đã có tổng cộng 66 bàn trong 76 trận ra sân và được mệnh danh là “sát thủ” ở giải VĐQG Malaysia.

Malaysia đang thúc đẩy kế hoạch nhập tịch cho ngoại binh người Argentina, Sergio Aguero, cầu thủ trùng tên với ngôi sao Man City. Một sự bổ sung đáng chú ý của người Mã là tiền vệ 29 tuổi Liridon Krasniqi - người đã đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia trong năm 2020 nhưng anh chưa thể có trận ra mắt vì dịch Covid-19. Krasiqi được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất giải vô địch quốc gia Malaysia.

Ngoài ra, Malaysia còn sở hữu chân sút nhập tịch người Gambia là Mohamadou Sumareh, người từng góp công lớn đưa đội tuyển nước này vào chung kết AFF Cup 2018, gặp đội tuyển Việt Nam.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sau 5 lượt trận, Malaysia (9 điểm) đang xếp thứ 2 sau đội tuyển Việt Nam (11 điểm). Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/6 và trận đấu này sẽ quyết định cho thứ hạng của 2 đội.

UAE sẽ là đối thủ khó khăn nhất cho đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu còn lại, cho dù chúng ta đang hơn đối thủ với khoảng cách 5 điểm. Quyết định của LĐBĐ châu Á (AFC) lựa chọn UAE là nước chủ nhà cho các trận còn lại của bảng G đã mang đến rất nhiều lợi thế cho đội bóng này, đặc biệt công tác trọng tài.

Nhìn ở góc độ tích cực thì ít nhất các ông vua sân cỏ sẽ không có quyết định bất lợi cho đội chủ nhà, trong khi chỉ cần một tiếng còi thiếu chính xác cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn sau khi quay lại khoác áo HAGL.

Thái Lan cũng tích cực chạy đua giành quyền tổ chức các trận còn lại, nhưng họ đã thua người UAE. Lý do được cho là UAE sở hữu cơ sở hạ tầng đều đạt tiêu chuẩn 5 sao từ địa điểm sinh hoạt (khách sạn), sân tập, sân thi đấu.

Các quan chức AFC khó lòng từ chối địa điểm thi đấu tập trung “hoàn hảo” như tại UAE. Điều đó giúp cho đội bóng Tây Á được đá cả 4 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà. Lợi thế không phải di chuyển và đã quá quen với nền nhiệt nóng bức lên tới 36 - 37 độ C (hoặc cao hơn) vào tháng 6 sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại của UAE.

“Tôi không có gì phải lo lắng về những gì đội tuyển UAE đã trải qua. Các cầu thủ đang ngày càng hiểu về lối chơi mà chúng tôi muốn áp dụng, đó là điều hết sức quan trọng”, HLV Bert van Marwijk nói sau khi đội kết thúc đợt tập huấn thứ 2 trong năm 2021.

Thêm vào đó, trước khi bước vào những trận đấu cuối cùng của vòng loại, đội tuyển UAE được tăng cường thêm nhưng những cầu thủ chất lượng. Đó là bộ ba cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ gồm Sebastian Tagliabue, Fabio Lima và Caio Canedo.

Ngay cả Indonesia, đội bóng hết cơ hội đi tiếp với 5 trận toàn thua cũng không dễ chơi. So với trận lượt đi thua đội tuyển Việt Nam 1-3, Indonesia đã có sự thay đổi toàn diện.

Đáng chú ý nhất là việc họ bổ nhiệm ông Shin Tae-yong (Hàn Quốc) làm huấn luyện các đội tuyển quốc gia. Shin Tae-yong đã giúp đội tuyển Hàn Quốc vô địch Đông Á năm 2017, đánh bại đội tuyển Đức tại World Cup 2018, vô địch AFC Champions League 2010 ở cấp độ câu lạc bộ. Về phong cách làm việc, ông Shin rất khoa học, nghiêm khắc, tỉ mỉ, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

HLV Shin Tae-yong không giấu quyết tâm trở thành kẻ ngáng đường tại bảng G. Riêng trận gặp đội tuyển Việt Nam, động lực để Shin Tae-yong càng lớn hơn với thành công to lớn của HLV Park Hang Seo.

Phát biểu trên tờ Chosun (Hàn Quốc), ông cho biết: “Indonesia khác với Việt Nam. Ông Park và tôi có cách huấn luyện khác nhau. Tôi đã quen với những lời chỉ trích cũng như so sánh với các huấn luyện viên khác trong một thời gian dài. Tôi muốn làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng. Tinh thần tích cực là điểm mạnh của tôi”.

Muốn tạo được tiếng vang như đồng hương Park Hang Seo, ông Shin cần một khởi đầu thuận lợi. Điều đó không có gì tốt hơn ngoài việc đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Khó khăn đang bủa vây HLV Park Hang Seo!

Nếu muốn giữ được ngôi đầu bảng, đội tuyển Việt Nam cần có thêm 7 điểm từ 3 trận còn lại. Đáng chú ý, đội tuyển UAE (6 điểm) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận so với Việt Nam. Vậy nên, nếu UAE thắng cả 4 trận còn lại (trong đó có trận đối đầu trực tiếp với Việt Nam), họ sẽ có 18 điểm và chính thức vượt qua thầy trò HLV Park Hang Seo để giành ngôi đầu bảng. Vị trí số 1 bảng G sẽ bảo đảm một tấm vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/doi-tuyen-bong-da-viet-nam-ong-park-nhu-ngoi-tren-lua-zAFNRzlMg.html