Đội tuyển futsal quốc gia miệt mài tập luyện thời điểm cận Tết

Phải mãi tới hết hôm nay (ngày 23-1, tức 29 tháng Chạp), các thành viên của đội tuyển futsal quốc gia mới chính thức kết thúc quãng thời gian tập luyện để trở về đón Tết Canh Tý 2020 bên gia đình.

Dù Tết Nguyên đán đã tới rất gần nhưng các thành viên đội tuyển futsal quốc gia vẫn rất miệt mài tập luyện, hướng tới VCK futsal châu Á 2020.

Đội tuyển futsal quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phạm Minh Giang vẫn miệt mài tập luyện suốt từ buổi đầu hội quân vào ngày 6-1. Mục tiêu của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ là giành thành tích tốt tại VCK futsal châu Á 2020, cũng đồng thời là vòng loại của FIFA futsal World Cup sẽ diễn ra tại Litva vào trung tuần tháng 9 năm nay. Futsal Việt Nam đã từng một lần góp mặt tại đấu trường thế giới, bởi vậy, các thành viên đang rất muốn tái hiện thành tích tuyệt vời ấy, với khởi đầu là những nỗ lực, cố gắng trên sân tập.

Nhận xét về quãng thời gian luyện tập trong hơn hai tuần đã qua, HLV Phạm Minh Giang đánh giá:“Công việc của chúng tôi trong thời gian qua là rèn luyện, nâng cao thể lực cũng như tập chiến thuật chung. Toàn đội tập luyện rất tích cực, chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình. Các buổi tập luôn diễn ra trong không khí nghiêm túc nhưng không kém phần thoải mái, vui vẻ”.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal quốc gia sẽ tập luyện đến hết ngày hôm nay (23-1) mới tạm nghỉ để các thành viên kịp về đón Xuân Canh Tý 2020 cùng gia đình. Sau đó, vào tối mùng 2 Tết (26-1), thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ hội quân trở lại để và có buổi tập khai xuân vào ngày mùng 3 Tết (27-1).

Đội tuyển sẽ có thêm khoảng hai tuần tập luyện trong nước nữa trước khi có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. HLV Phạm Minh Giang cùng các cộng sự cũng sẽ có những trao đổi, cân nhắc để rút bớt thành phần lực lượng xuống còn 18 cầu thủ. Tại xứ sở bò tót, bên cạnh việc tập luyện, đội dự kiến sẽ có thêm ba trận giao hữu cọ xát để giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và thử nghiệm lối chơi. Đội tuyển sẽ không trở về Việt Nam mà sẽ đáp chuyến bay thẳng sang Turkmenistan vào ngày 21-2 để dự VCK futsal châu Á 2020.

Ở sân chơi châu lục năm nay, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá là vừa sức, cùng ba đội tuyển khác là Tajikisan, Oman và chủ nhà Turkmenistan. Nếu thi đấu đúng với phong độ và không gặp quá nhiều chấn thương nghiêm trọng, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Phạm Minh Giang là hoàn toàn rộng mở, thậm chí là kết thúc với ngôi đầu bảng, bởi tương quan lực lượng giữa các đội bóng ở bảng này khá đồng đều.

Vị trí nhất bảng A cũng chính là mục tiêu hàng đầu của đội tuyển futsal Việt Nam, vì nhiều khả năng chúng ta sẽ tránh được đội bóng mạnh nhất nhì châu lục là Nhật Bản ở vòng tứ kết. Các đối thủ còn lại ở bảng B như Lebanon, Kuwait hay Kyrgyzstan đều chỉ có trình độ tương đương hoặc kém hơn chúng ta.

Tại VCK futsal châu Á 2020, các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội bóng xuất sắc nhất lọt vào tứ kết. Các đội bóng chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ đi tiếp tới bán kết, đây cũng đồng thời là những đại diện của châu Á giành vé trực tiếp tham dự VCK FIFA futsal World Cup 2021. Bốn đội tuyển thất bại ở tứ kết sẽ được phân cặp thi đấu, hai đội thắng sẽ cạnh tranh nhau tấm vé vớt ở trận play-off sau cùng

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43031902-doi-tuyen-futsal-quoc-gia-miet-mai-tap-luyen-thoi-diem-can-tet.html