Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Malaysia với tỷ số 7-1

Chiều 14/5, đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 tại môn bóng đá futsal nam SEA Games 31 khi gặp đội tuyển futsal Malaysia. Kết quả, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Malaysia, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Theo đó, ở những phút đầu, hai đội ghi hòa với tỷ số 1-1. Sau màn gỡ hòa của đội tuyển Việt Nam, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã tập trung cao độ, tấn công dồn dập. Đến phút thứ 5, Thịnh Phát đã tung ra pha dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

Sang phút 12, bằng một pha tấn công sắc sảo và rất chuẩn xác bằng đường lật bóng từ cánh phải sang, Thịnh Phát tiếp tục bùng nổ ghi bàn. Sang phút 17, đến lượt Quốc Nam tỏa sáng bằng pha chích mũi giày điệu nghệ để nâng tỷ số lên 4-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Mạnh Dũng dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp góc để nâng tỷ số lên 5-1.

Sang hiệp 2, thủ môn Malaysia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và khiến đội nhà phải chơi trong thế thiếu người. Nắm lấy cơ hội, đội tuyển futsal Việt Nam có thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Thịnh Phát và Minh Trí, ấn định tỷ số trận đấu là 7-1.

Với kết quả này, đội tuyển futsal Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi cùng điểm với Malaysia nhưng hơn về hiệu số phụ. Tuy vậy, đội tuyển futsal Thái Lan xếp ngay sau với chỉ 1 điểm ít hơn cùng 1 trận chưa đấu.

Tâm Anh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/doi-tuyen-futsal-viet-nam-thang-dam-malaysia-voi-ty-so-7-1-102220514195422596.htm