Đội tuyển Karate Việt Nam giành liên tiếp 2 Huy chương Vàng SEA Games 32

Trong ngày thi đấu SEA Games 32 chính thức đầu tiên (6/5), đội tuyển Karate Việt Nam giành liên tiếp 2 tấm Huy chương Vàng (HCV) góp công vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023.

Ở chung kết Karate nội dung đồng đội nữ quyền biểu diễn, 3 võ sĩ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương xuất sắc vượt qua đối thủ người Indonesia để giành HCV. Đây chính là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32 trong ngày thi đấu 6/5.

Nối tiếp niềm vui đó, 3 VĐV gồm Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh cũng xuất sắc chiến thắng ở nội dung quyền biểu diễn dành cho nam, để mang về HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam cho tới thời điểm này của ngày thi đấu 6/5.

Ở chung kết nội dung đồng đội nữ quyền biểu diễn, 3 võ sĩ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương xuất sắc vượt qua đối thủ người Indonesia để giành HCV. Đây chính là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN ở SEA Games 32.

Niềm vui của các nữ vận động viên Việt Nam trên bục nhận huy chương SEA Games 32.

3 VĐV gồm Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh cũng xuất sắc chiến thắng ở nội dung quyền biểu diễn dành cho nam.

Trước khi đón tin vui từ các cô gái của môn Karate thì Cờ Ốc lại có thêm 1 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay. Các VĐV nam Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh thua đội Thái Lan ở lượt trận cuối nội dung đồng đội 4 người nam 60 phút và nhận tấm HCĐ.

Trong khi đó, Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam đều thắng các tay vợt của Myanmar sau hai set đấu. Tại môn bóng rổ, Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Việt Nam giành chiến thắng 21-18 trước đối thủ Indonesia ở vòng bảng.

Danh sách huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 6/5

HCV

- Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương (Katate nữ)

- Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh (Karate nam)

HCB

- Lê Thị Tuyết (Marathon nữ)

- Nguyễn Tứ Cường (Vovinam, ngũ môn quyền); Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo (Vovinam, đòn chân tấn công)

- Nguyễn Quang Trung (cờ ốc)

HCĐ

- Hoàng Nguyên Thanh (Marathon nam)

- Hoàng Nam Thắng (cờ ốc)

- Nguyễn Việt Hà (Vovinam, hạng 65kg nam)

- Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Bảo Khoa và Võ Thành Ninh (Cờ ốc)

Linh Chi

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doi-tuyen-karate-viet-nam-gianh-lien-tiep-2-huy-chuong-vang-sea-games-32-post246610.html