Đội tuyển Malaysia không phục chiến thắng của Việt Nam

Kết thúc trận đấu vòng loại World Cup 2022 Việt Nam – Malaysia với chiến thắng tuyệt đối dành cho đội sân nhà. Tuy nhiên phía đội tuyển Malaysia lại tỏ ra không phục trước kết quả của trận bóng.

Tối 10/10 – ngày kỉ niệm 65 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, tại SVĐ Mỹ Đình đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia với tỉ số 1-0.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận Việt Nam – Malaysia là Nguyễn Quang Hải. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hơn 90 phút của trận đấu.

Quang Hải là người lập nên bàn thắng duy nhất trong trận Việt Nam - Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Zing).

Quang Hải là người lập nên bàn thắng duy nhất trong trận Việt Nam - Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Zing).

Dù đã cố gắng và nỗ lực để tạo ra những cơ hội, các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Việt Nam “những chú hổ Malaya” vẫn không kết tinh được một bàn thắng nào.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia có thái độ không thuyết phục trước chiến thắng của Việt Nam.

Các cầu thủ Malaysia đã vây lấy trọng tài thể hiện sự bức xúc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Cụ thể, ở phút thứ 93, sau khi trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu với tỉ số 1-0 và chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Malaysia đã lao vào trọng tài để tỏ thái độ không phục trước chiến thắng của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, trên khu vực đường biên HLV Tan Cheng Hoe – HLV trưởng đội tuyển bóng đá Malaysia gần như chết lặng khi đón nhận kết quả.

Ngay sau đó, HLV Tan Cheng Hoe cũng không dự họp báo mà không đưa ra bất cứ lý do gì.

Ông S. Balachandran – trợ lý của ông Tan chia sẻ: "Tôi chúc mừng tuyển Việt Nam thắng 1-0. Chúng tôi đã có cơ hội trước và chơi tốt, nhưng không tận dụng được cơ hội. Tôi thừa nhận có lỗi của phòng thủ. Trận đấu căng thẳng do tuyển Việt Nam quá lấn át, nên chúng tôi không thay người được nhiều".

HLV Tan Cheng Hoe bỏ họp báo sau trận đấu mà không có lý do.

"Đây là thời điểm đầu vòng loại. Chúng tôi sẽ hướng tới trận lượt về tại Malaysia. Tôi không thể tiết lộ tại sao HLV của chúng tôi không dự họp báo, tôi xin lỗi", trợ lý HLV Malaysia chia sẻ.

Về việc các cầu thủ Malaysia quây quanh trọng tài thể hiện thái độ không vừa lòng ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ông Balachandran cho biết: "Nguyên nhân thì tôi thể trả lời được. Do trận đấu kết thúc và các cầu thủ có câu hỏi cần hỏi nên đã xảy ra tình trạng tranh cãi. Tôi hy vọng trận lượt về việc này sẽ không xảy ra nữa".

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/doi-tuyen-malaysia-khong-phuc-chien-thang-cua-viet-nam-89830.html