Đội tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024

Sau cuộc họp tối qua 20/9, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã quyết định cấm đội tuyển Nga tham dự vòng loại EURO 2024. Đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp mà đội tuyển Nga bị cấm tham dự do liên quan căng thẳng với Ukraine.

Đội tuyển Nga bị cấm dự EURO 2024, giải bóng đá lớn nhất châu lục. Ảnh: AFP

Đội tuyển Nga bị cấm dự EURO 2024, giải bóng đá lớn nhất châu lục. Ảnh: AFP

Theo UEFA, đội tuyển Nga và các câu lạc bộ của nước này đã bị UEFA cấm thi đấu quốc tế vào đầu năm nay (từ tháng 2/2022). Trước đó đội tuyển nữ của Nga cũng bị loại khỏi EURO 2022. Ngoài ra, câu lạc bộ Spartak Moscow cũng bị truất quyền thi đấu, ngay trước khi gặp Leipzig ở vòng 1/8 Europa League mùa giải 2021-2022.

Lệnh cấm này vẫn được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tiếp tục xác nhận vào ngày 15/7, do đó cơ quan bóng đá châu Âu quyết định vẫn cấm tuyển Nga dự EURO 2024.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã loại tuyển Nga tại vòng đấu vớt, giúp tuyển Ba Lan giành vé dự World Cup 2022. Như vậy EURO 2024 là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp mà đội tuyển Nga bị cấm tham dự do căng thẳng với Ukaine.

Vòng loại giải vô địch châu Âu còn 53 đội tuyển được chia vào 7 bảng với mỗi bảng 5 đội và 3 bảng có 6 đội. 10 đội đứng đầu mỗi bảng, và 10 đội nhì bảng giành vé vào vòng chung kết (VCK). Ba suất còn lại sẽ được quyết định qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3.2024.

Tại VCK EURO 2024 do nước Đức làm chủ nhà, nên đội tuyển nước này đã có suất vào VCK với tư cách chủ nhà. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 14/7/2024.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/uefa-cam-tuyen-nga-bi-du-euro-2024-d210536.html