Đội tuyển nữ Australia mơ giành ngôi vô địch lần đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đội tuyển nữ Australia đang mơ đến việc lần đầu tiên lên ngôi vô địch, khi những đội bóng hàng đầu của làng bóng đá nữ thế giới đã lần lượt 'đứt gánh' trên hành trình chinh phục đỉnh cao tại World Cup 2023. Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa giấc mơ ấy, họ sẽ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các trận knock-out sắp tới.

Niềm vui của các cầu thủ Australia sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong trận đấu với tuyển Canada ở trận đấu bảng B, Vòng chung kết World Cup nữ 2023 trên sân vận động ở Melbourne, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Trước mắt, tại vòng 1/8 của World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Australia sẽ đối đầu Đan Mạch trên sân vận động Stadium Australia tối 7/8. Đây là một cặp đấu được đánh giá là cân tài cân sức. Nếu đội đồng chủ nhà Australia hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), thì Đan Mạch chỉ đứng sau họ 3 bậc.

Hành trình vòng bảng của hai đội cũng tương tự nhau, khi cùng thua 1 trận và thắng 2 trận. Tuy nhiên, Australia đứng đầu bảng B vì Canada bất ngờ sa sút phong độ, bị loại ngay sau vòng bảng; còn Đan Mạch xếp thứ 2 bảng D vì nhà đương kim vô địch châu Âu - đội tuyển Anh - vượt trội đẳng cấp so với phần còn lại của bảng đấu.

Trước đó, đội tuyển nữ Australia và đội nữ Đan Mạch từng chạm trán nhau 4 lần và Đan Mạch áp đảo với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 trận thua. Do đó, các cầu thủ của HLV Lars Sondergaard có lợi thế tâm lý hơn trước cuộc tái đấu này. Tuy nhiên, họ sẽ phải chịu sức ép lớn từ hơn 80.000 cổ động viên tại Sydney sẽ cuồng nhiệt hò reo cổ vũ cho đội nhà. Và thực tế cho thấy, Australia thắng 8, chỉ thua 1 ở 9 trận gần nhất được chơi trên sân nhà. Nhiều đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển đều phải trắng tay trước các cô gái đến từ "Xứ sở Chuột túi" ở chuỗi trận nói trên.

Hiện vẫn chưa có thông tin mới về tình hình của đội trưởng Sam Kerr, khi cô vẫn ngồi dự bị ở chiến thắng "4 sao" của Australia trước Canada tại lượt trận cuối vòng bảng. Tuy nhiên, với hơn 1 tuần để bình phục, nhiều khả năng cô sẽ được cân nhắc tung ra sân lần đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Ngay cả khi không có Kerr, đội tuyển nữ Australia cũng vẫn còn nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến khác, đặc biệt là tiền vệ Kyra Cooney-Cross. Nữ cầu thủ 21 tuổi này tỏa sáng rực rỡ trước Canada với cú đúp bàn thắng và rất nhiều pha bóng mãn nhãn. Khả năng đi bóng thông minh, chuyền dài và sút phạt tốt của Cooney-Cross là những phẩm chất giúp cô tạo nên khác biệt lớn nhất cho đội chủ nhà.

Hậu vệ Alanna Kennedy của "Matildas" - biệt danh của đội tuyển nữ Australia - cho biết cô cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức có thể tiếp tục tiến sâu tại World Cup nữ 2023. Trong khi đó, tiền vệ cánh Hayley Raso kêu gọi "Matildas" nắm bắt cơ hội để đạt được điều gì đó đặc biệt, dù thừa nhận trận đấu sắp tới sẽ thực sự khó khăn.

Thanh Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/doi-tuyen-nu-australia-mo-gianh-ngoi-vo-dich-lan-dau-tien-20230807125234739.htm