Đội tuyển nữ quốc gia đối mặt với khó khăn tại Philippines

Sau đội tuyển U22 quốc gia, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang trải qua vô vàn khó khăn về điều kiện tập luyện cũng như thi đấu ở SEA Games 30.

Đội tuyển nữ Việt Nam tại khuôn viên khách sạn trong buổi tập sáng 23-11.

Đội tuyển nữ Việt Nam tại khuôn viên khách sạn trong buổi tập sáng 23-11.

NDĐT – Sau đội tuyển U22 quốc gia, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang trải qua vô vàn khó khăn về điều kiện tập luyện cũng như thi đấu ở SEA Games 30.

Tối 22-11, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Manila (Philippines), bước vào chiến dịch “săn vàng” SEA Games 30. Với vị thế là đương kim vô địch Đông-Nam Á, toàn đội rất tự tin trong cuộc đấu với đối thủ chính Thái Lan sắp tới.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ngay lập tức vấp phải những trở ngại đầu tiên đến từ phía ban tổ chức nước chủ nhà. Theo kế hoạch, 15 giờ chiều 23-11 (giờ địa phương) tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên ở Manila trên SVĐ Rizal Memorial. Thế nhưng, mọi thứ không diễn ra như mong muốn.

Xe buýt phục vụ tuyển nữ Việt Nam bất ngờ đến muộn mà không rõ lý do, buộc HLV Mai Đức Chung phải hủy buổi tập ở sân Rizal Memorial. Cùng với đó, tuyển nữ chúng ta phải luyện tập trên mặt sân cỏ tự nhiên Everest Sky, cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung trong buổi tập chiều cùng ngày tại sân cỏ tự nhiên cách khách sạn không xa.

Việc phải tập luyện trên mặt sân cỏ tự nhiên là bất lợi, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Bởi ở kỳ SEA Games năm nay, cũng như các đồng nghiệp nam, các cô gái ở môn bóng đá nữ phải thi đấu tất cả các trận trên mặt cỏ nhân tạo.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: “Khoảng cách từ khách sạn nơi tuyển nữ Việt Nam đóng quân đến sân Rizal Memorial là 40 km. Với tình hình tắc đường thường xuyên ở Manila, nhất là vào dịp cuối tuần, thời gian di chuyển có thể lên tới hai tiếng đồng hồ, gây mệt mỏi phần nào trước mỗi trận thi đấu.

Không chỉ bóng đá nữ, tuyển U22 nam Việt Nam cũng gặp khó khăn không nhỏ khi phải thi đấu ba trận đầu tiên ở vòng bảng trên sân vận động Binan. Địa điểm này chỉ phục vụ khoảng 3.000 chỗ ngồi với duy nhất một khán đài.

Việc thi đấu trên sân bóng có số ghế hạn chế sẽ khiến tuyển U22 Việt Nam thiếu đi lợi thế tiếp lửa của các CĐV nhiệt thành tới Philippines cổ vũ bóng đá.

Bên cạnh đó, khách sạn Jen Manila – nơi thầy trò HLV Park Hang Seo đóng quân cách SVĐ Binan gần 40 km chắc chắn cũng ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của cầu thủ khi phải di chuyển giữa tình trạng tắc đường thường xuyên tại thủ đô Manila.

MINH PHÚ - Ảnh: VFF

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42339502-doi-tuyen-nu-quoc-gia-doi-mat-voi-kho-khan-tai-philippines.html