Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết

Tối 5-12, Thái Thị Thảo và Tuyết Dung ghi hai bàn thắng, giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Philippines 2-0 ở bán kết và giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 30 với đội tuyển nữ Thái Lan. Trong trận đấu bán kết cùng giờ, Thái Lan đã có chiến thắng tối thiểu trước Myanmar 1-0.

Lợi thế sân nhà không thể giúp tuyển nữ Philippines san bằng cách biệt về trình độ kỹ thuật với tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung hoàn toàn kiểm soát thế trận, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút Việt Nam lại thiếu đi sự chính xác ở những pha bóng quyết định.

Phải chờ đến phút 60, Việt Nam mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Pha dứt điểm hỏng ăn của Huỳnh Như trở thành đường kiến tạo vừa đủ để Thái Thị Thảo đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. Có bàn thắng dẫn trước, tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công và có bàn thắng kết liễu đội tuyển bóng nữ Philippines ở phút 84 do công của Tuyết Dung.

Giành thắng lợi với tỉ số 2-0, tuyển nữ Việt Nam đoạt vé vào chơi trận chung kết. Các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở trận tranh Huy chương Vàng vào lúc 19 giờ ngày 8-12.

Đội hình đội tuyển nữ Việt Nam.

Với kỹ thuật vượt trội, ĐT Việt Nam dễ dàng chơi tấn công trước đội nữ chủ nhà.

Việt Nam liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn thắng.

ĐT nữ Philippines có thể hình cao to, nhưng lại tỏ ra khá vụng về với những pha xử lý bóng.

Việt Nam tấn công trên diện rộng và đẩy đội nữ chủ nhà về phòng ngự.

Tuyết Dung trong vòng vây của hậu vệ đội chủ nhà.

HLV Mai Đức Chung tươi cười trên băng ghế huấn luyện.

Thái Thị Thảo ăn mừng bàn thắng vào lưới Philippines.

Các cầu thủ nữ Việt Nam vui mừng sau khi có chiến thắng quan trọng trước đội tuyển nữ Philippines.

Ban huấn luyện và các cầu thủ cảm ơn khán giả Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho trận đấu.

Tin, ảnh: TRỌNG HẢI -THANH HÀ - THU HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/doi-tuyen-nu-viet-nam-gap-lai-doi-tuyen-nu-thai-lan-o-tran-chung-ket-604543