Đội tuyển nữ Việt Nam - Myanmar: Chỉ 90 phút đã là lịch sử

Với việc ứng cử viên số 1, tuyển nữ Triều Tiên (hạng 11 thế giới, thứ 3 châu Á) bất ngờ rút lui ở bảng A, vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực vực châu Á là giải đấu 'kỳ lạ' với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Việc giành một trong 2 tấm vé đến Tokyo dự Thế vận hội tuy rất gần mà vẫn rất xa, nhưng chỉ cần một chiến thắng duy nhất ngay trận đầu ra quân trước Myanmar chiều nay 6-2, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn làm nên lịch sử: lần đầu tiên có mặt ở vòng play-off 4 đội mạnh nhất (chỉ cách Olympic… 2 trận đấu). Ngay cả trong trường hợp hòa, Huỳnh Như và đồng đội vẫn rộng cửa khi chỉ cần không thua nữ Hàn Quốc quá… 7 bàn (Myanmar đã thảm bại 0-7 trước Hàn Quốc) vẫn đoạt vé nhì bảng.

Myanmar (áo đỏ) sẽ chạm trán Việt Nam vào hôm nay 6-2

Myanmar (áo đỏ) sẽ chạm trán Việt Nam vào hôm nay 6-2

Cả quá khứ và hiện tại đều đứng về phía các cô gái Việt Nam. Bóng đá nữ Myanmar chưa từng đăng quang ở đấu trường SEA Games, trong 3 lần vào chung kết thì 2 lần họ thất bại trước Việt Nam (năm 2003 và 2005, lần còn lại thua Thái Lan vào năm 1997). Ở Giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ Myanmar cũng chỉ đứng thứ 3 sau Việt Nam, Thái Lan, mà gần nhất năm ngoái tại Chonburi, đã thảm bại 0-4 trước chúng ta trong trận gặp vòng bảng (Hải Yến lập cú đúp, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung ghi 2 bàn còn lại).

Một “thiên thời” khác cho thầy trò HLV Mai Đức Chung là được nghỉ lượt đầu, vừa có thêm thời gian thích nghi khí hậu, vừa được trực tiếp quan sát, nắm bắt đối thủ để đề ra đối sách. Thời tiết rất lạnh
(2-50C) ở đảo du lịch Jeju hiện tại cũng bất lợi với các cầu thủ Myanmar nhiều hơn. Ngoài ra, một yếu tố ủng hộ tinh thần là sự có mặt của HLV Park Hang-seo trên khán đài. Không chủ quan, khinh địch, chỉ cần chơi đúng sức đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có được điều mong muốn.

HLV Mai Đức Chung: “Tôi đánh giá Myanmar có nhiều tiến bộ sau AFF Cup và SEA Games và đây là đấu trường châu lục”.

Tiền đạo Yee Yee Oo (20, Vua phá lưới SEA Games 30 với 4 bàn thắng):

“Giành 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam là rất quan trọng. Điều này không dễ nhưng chúng tôi đủ khả năng và sẽ cố gắng làm hết sức để đạt được mục tiêu. Tôi tin tưởng các đồng đội vẫn rất mạnh mẽ”.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/17-gio-hom-nay-6-2-doi-tuyen-nu-viet-nam-myanmar-chi-90-phut-da-la-lich-su-2986683/