Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng 'vượt bão'

Vào 14h30 chiều 6/3 (giờ Việt Nam), Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đội tuyển nữ Australia trong trận lượt đi vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020 trên SVĐ McDonald Jones tại thành phố Newcastle.

Các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam luyện tập trên SVĐ McDonald Jones tại thành phố Newcastle, Australia chiều ngày 5/3. Ảnh: VFF

Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở loạt trận chọn đội đến Thế vận hội Tokyo.

Đối thủ của Đội tuyển nữ Việt Nam hiện xếp thứ 1 châu Á, thứ 7 FIFA và là đội từng nhiều lần dự FIFA Women’s World Cup.

Tại vòng loại thứ 2 Olympic vừa kết thúc, Đội tuyển nữ Australia thắng Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), hòa Đội tuyển nữ Trung Quốc nhưng do ghi được nhiều bàn thắng hơn nên dẫn đầu bảng… Bên cạnh đó, đội bóng xứ sở Kangaroo còn có thể hình, thể lực vượt trội.

Nói thế để thấy đội chủ nhà trận lượt đi này quả thực là “cơn bão” trên sân cỏ mà các cô gái bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải đương đầu.

Tại họp báo trước trận đấu (ngày 5/3), HLV Mai Đức Chung cho biết các học trò của ông đã hình dung được trận đấu này và cho rằng đây là cơ hội ít có trên đấu trường quốc tế khi được cọ sát với một đối thủ tầm cỡ thế giới.

Mục tiêu cụ thể của đội được ông Mai Đức Chung đề cập thẳng thắn: Học hỏi, hạn chế bàn thua, tránh bị thẻ vàng, bảo toàn lực lượng. Nhưng bên cạnh đó, các cầu thủ sẽ tận dụng cơ hội để phản công nhanh khi giành được bóng của đối phương.

Trận đấu lượt đi diễn ra trên SVĐ McDonald Jones tại thành phố Newcastle có khoảng 33.000 chỗ ngồi, chất lượng mặt sân rất tốt.

Trong chiều 5/3, Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến tập trên sân McDonald Jones và sẵn sàng cho trận đấu với đội chủ nhà vào chiều nay (6/3). Sau đó, trận lượt về giữa 2 đội sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào chiều 11/3. Đội giành chiến thắng sẽ cùng với đội thắng ở cặp đấu Hàn Quốc, Trung Quốc nhận vé đến Tokyo.

FIFA sẽ có quyết định về lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/3, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã họp bàn việc tổ chức các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo thông báo được đăng tải trên trang chủ của FIFA ngày 5/3, trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quan điểm của FIFA và AFC là dành sự ưu tiên cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho các tất cả các thành viên tham gia vào các trận đấu.

Do vậy, FIFA và AFC sẽ cập nhật và thông báo về lịch thi đấu các lượt trận kế tiếp trong vài ngày tới.

Bên cạnh đó, kế hoạch tổ chức vòng chung kết Giải vô địch Futsal châu Á 2020 (căn cứ để xác định suất tham dự FIFA Futsal World Cup 2021) cũng sẽ được quyết định.

Theo VFF, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Sức khỏe của mọi người quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ trận đấu nào. Tôi không loại trừ bất cứ điều gì tại thời điểm này. Nếu các trận đấu phải hoãn lại hoặc diễn ra mà không có khán giả cho đến khi dịch bệnh kết thúc thì chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó”.

Tại Việt Nam, kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu gặp Đội tuyển Malaysia của Đội tuyển Quốc gia vẫn diễn ra theo kế hoạch khi HLV trưởng Park Hang-seo và các trợ lý đã sàng bắt tay vào công việc.

Sau khi trở lại Việt Nam hồi cuối tháng 2, thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon và chuyên gia thể lực Park Sung-gyun đã nghiêm túc thực hiện tự cách ly tại nhà, khai báo y tế và chấp hành sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế nơi cư trú.

Sau khi hết thời hạn tự cách ly (ngày 7/3 với ông Park Hang-seo và ngày 8/3 với trợ lý Kim Han-yoon), ông Park và các trợ lý trở lại công việc để tìm kiếm những gương mặt mới bổ sung cho Đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 21/3, Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 26/3 trên SVĐ Bình Dương. Sau đó, các học trò ông Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Malaysia để thi đấu với Đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Trận đấu diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 31/3.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-nu-viet-nam-san-sang-vuot-bao/389179.vgp