Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao

Sáng 5-3, phát biểu tại buổi họp báo trước trận lượt đi play-off vòng loại môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như nhấn mạnh quyết tâm của đội tuyển Việt Nam.

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tại buổi họp báo.

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tại buổi họp báo.

Mở đầu buổi trao đổi với truyền thông, nhà cầm quân kỳ cựu gắn liền với những thành công ấn tượng của bóng đá nữ Việt Nam những năm qua đã dành nhiều sự tôn trọng về đối thủ ở trận ngày mai: “Australia là một đối thủ rất mạnh mà chúng tôi đã biết và xác định được từ trước. Sau khi xem băng hình họ thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc) và Thái Lan, chúng tôi cùng đánh giá rất cao đội bóng này. Thực tế, Australia đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới và từng nhiều lần dự World Cup. Bởi vậy, những cơ hội đối đầu với họ luôn thực sự rất quý báu. Tôi đánh giá rất cao đội chủ nhà về nền tảng thể lực, tầm vóc rất tốt, cũng như vượt trội về chuyên môn. Đội tuyển Việt Nam sang đây với một tinh thần học hỏi, đồng thời cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

“Đội chúng tôi lực lượng rất trẻ, mới đây còn bổ sung thêm vài vận động viên từ lứa U19 lên. Mục đích của chúng tôi là rèn luyện những cầu thủ trẻ cho quen dần môi trường đội tuyển quốc gia, bởi họ là “của để dành” cho tương lai. Chúng tôi cũng có một số cầu thủ bị chấn thương nhẹ nhưng vẫn có thể thi đấu được”, thầy Chung cho biết.

Chia sẻ về mục tiêu cụ thể mong muốn hướng tới ở trận đấu ngày mai, HLV Mai Đức Chung đề cập thẳng thắn: “Thứ nhất là học hỏi; thứ hai là tránh bị thẻ vàng, bảo toàn lực lượng và hạn chế bàn thua. Như tôi đã nói, đội tuyển Việt Nam đang trẻ hóa và hướng đến tương lai lâu dài”.

Ở hai lượt trận play-off tới đây, đội tuyển sẽ không có sự phục vụ của trụ cột nơi hàng thủ - trung vệ Chương Thị Kiều do đang phải điều trị chấn thương. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ trong bối cảnh Australia sở hữu rất nhiều chân sút đáng gờm, nổi bật trong số này là đội trưởng Sam Kerr hiện đang thi đấu cho đội nữ Chelsea, Anh. “Chúng tôi đã chuẩn bị, sắp xếp những vị trí thay Chương Thị Kiều đang bị chấn thương và điều này đã được triển khai từ vòng bảng diễn ra ở Hàn Quốc”, thầy Chung tiết lộ đã có phương án thay thế vị trí trung tâm hàng thủ của cầu thủ người Kiên Giang để lại.

Cũng tại buổi họp báo, đội trưởng Huỳnh Như cho biết toàn đội đang có tinh thần rất thoải mái và sẽ tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra: “Thời gian qua HLV Mai Đức Chung rất tập trung cho hàng phòng ngự, hàng công cũng được tập rất nhiều bài phản công, đặc biệt là phản công nhanh khi đoạt được bóng của đối phương. Tôi nghĩ đó là phương án tối ưu để toàn có thể tìm kiếm và tận dụng cơ hội”.

Theo kế hoạch, lúc 17 giờ chiều nay (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được sắp xếp tập làm quen sân thi đấu chính thức trong khoảng một giờ đồng hồ. Trận lượt đi play-off vòng loại môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020 giữa hai đội tuyển Australia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) trên sân vận động McDonald Jones (TP Newcastle, Australia).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43491702-doi-tuyen-nu-viet-nam-se-thi-dau-voi-quyet-tam-cao.html