Đội tuyển Quân khu 3, Quân đoàn 1 vượt thành tích thi đấu trong Army Games 2022

Chiều 13-4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thao Cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thao dự và phát biểu; dự buổi lễ còn có đồng chí: Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Thái Hưng

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Thái Hưng

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao giải cho các đội tuyển đạt thành tích cao trong hội thao. Ảnh: Thái Hưng

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao giải cho các đội tuyển đạt thành tích cao. Ảnh: Thái Hưng

Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn trao giải cho 3 cá nhân đạt thành tích cao. Ảnh: Thái Hưng

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Thái Hưng

Sau bốn ngày tranh tài ở các nội dung: Dải chướng ngại vật đặc biệt, tiếp sức, giành chiến thắng, 17 đội tuyển cứu hộ, cứu nạn thuộc các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng trực thuộc Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt các phần thi. Nhiều đội tuyển đạt thành tích cao hơn hội thao năm 2022. Đặc biệt, đội tuyển Quân khu 3, Quân đoàn 1 đã vượt thành tích thi đấu trong Army Games 2022. Các vận động viên thể hiện tốt các động tác, kỹ, chiến thuật; quyết tâm, nỗ lực thi đấu hết mình, đồng thời thể hiện sự khiêm tốn, giao lưu học hỏi nhưng cùng chung mục tiêu chiến thắng vì màu cờ sắc áo và truyền thống của đơn vị mình.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất khối 1 cho đội tuyển Quân khu 3, giải Nhì cho đội tuyển Quân khu 1, Quân khu 4, giải Ba cho đội tuyển Quân khu 2 và Quân khu 7. Đối với khối 2: Giải Nhất thuộc về đội tuyển Quân đoàn 1, giải Nhì thuộc về Quân đoàn 2 và Binh chủng Công binh, giải Ba thuộc về Binh chủng Hóa học và Binh chủng Đặc công.

Thượng úy Phạm Công Trình, đội tuyển Quân đoàn 1 đạt giải Vận động viên bắn súng xuất sắc nhất; Trung úy Nguyễn Minh Hoàn, đội tuyển Quân khu 3 đạt giải Vận động viên vượt dải tấn công nhanh nhất. Trung úy QNCN Nguyễn Mạnh Trường, đội tuyển Binh chủng Hóa học đạt giải vận động viên lái xe xuất sắc nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận, biểu dương Cục Cứu hộ, cứu nạn, các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức thành công hội thao; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đội tuyển đã tham gia thi đấu với quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Trên cơ sở kết quả hội thao, các cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm, tổ chức bồi dưỡng, nhất là các nội dung còn yếu, còn thiếu, nghiên cứu vận dụng những nội dung hội thao để áp dụng vào huấn luyện đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: TUẤN NAM-THÁI HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doi-tuyen-quan-khu-3-quan-doan-1-vuot-thanh-tich-thi-dau-trong-army-games-2022-724896