Đội tuyển Singapore bị chê trước thềm AFF Cup 2018

Đón nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển đảo quốc sư tử, nhưng HLV Michael Weiss của Mông Cổ vẫn cho rằng Singapore cần cải thiện hơn nữa để tham dự AFF Cup 2018.

Thi đấu trên sân khách trong trận giao hữu ngày 12/10, những gì đội tuyển Mông Cổ có thể làm được là cầm hòa Singapore trong hiệp 1. Hai bàn thắng do công của Harris Harun và Gabriel Quak trong 20 phút cuối trận mang về chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà, kéo dài mạch trận bất bại của tân HLV Fandi Ahmad lên con số 3.

HLV trưởng đội tuyển Mông Cổ phát biểu sau trận đấu với Singapore.

Tuy nhiên, màn trình diễn của "Lions" (biệt danh của đội tuyển Singapore) không gây ấn tượng với HLV phía bên chiến tuyến. Ông Michael Weiss cho rằng không thể nói Singapore thành công khi giành chiến thắng trước các học trò còn non kinh nghiệm của mình, trong bối cảnh chỉ một tháng nữa "Lions" sẽ bước vào chiến dịch chinh phục AFF Cup.

Weiss phát biểu sau trận đấu: "Tôi chỉ muốn tập trung cho đội bóng và không bình luận quá nhiều về đối thủ, nhưng tôi mong đợi ở họ sự kết hợp và sáng tạo nhiều hơn".

"Hai pha lập công của họ đều là quà đến từ cầu thủ Mông Cổ. Tỷ số đáng lẽ ra là 0-0 nếu chúng tôi không đem tặng Singapore những bàn thắng ấy. Họ đã tiếp đón đội tuyển Mông Cổ chưa chuẩn bị kỹ càng, thế nên bạn không cần quan trọng hóa vấn đề. Tất nhiên là chúng tôi còn nhiều việc để làm và khoảng trống cần cải thiện", chiến lược gia người Đức khẳng định.

Thuyền trưởng của Mông Cổ cũng đánh giá cao việc HLV Fandi đã tạo cơ hội cho 5 cầu thủ trẻ được ra sân, cho thấy những nỗ lực của đội tuyển Singapore trong việc chuyển giao thế hệ và đưa các tài năng trẻ sớm hòa nhập với ĐTQG. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân ông, vẫn có khoảng cách lớn về mặt chuyên môn giữa hai thế hệ.

Cho rằng Singapore có khả năng cạnh tranh chiếc cúp vô địch Đông Nam Á, nhưng cựu HLV của đội tuyển Philippines vẫn lên tiếng cảnh báo "Lions" cần tiến hành cải thiện sâu sắc trước khi bước vào trận đấu mở màn với Indonesia vào ngày 9/11.

Các cầu thủ Singapore bị chê là sẽ gặp khó khăn khi đương đầu với Indonesia hay Philippines.

Weiss nói: "Singapore là đội bóng mạnh về thể lực, họ khỏe như những đô vật. Tuy nhiên, điều đó không thể nào giúp họ chơi tốt ở những trận đấu thuộc cấp độ cao. Tốc độ mà họ sẽ thấy từ Indonesia hay Philippines ở AFF Cup hoàn toàn khác và rồi Singapore sẽ gặp phải khó khăn".

"Singapore gặp nhiều sơ hở trong việc xây dựng lối chơi. Nếu chúng tôi có đủ sức mạnh trong trận đấu này, tôi đã có thể cho 5-6 cầu thủ áp sát cho họ, nhưng chúng tôi không thể. Tôi nghĩ HLV Fandi nhận ra được điều này. Tôi cũng thấy vấn đề tương tự trong trận với Fiji và các trận trước, khi họ cố chuyền qua lại ở tuyến dưới và đẩy bóng lên các tuyến trên", thuyền trưởng của Mông Cổ bổ sung.

Theo ông Weiss, HLV Fandi là người hiểu rõ nhất những vấn đề của đội bóng và cần cải thiện trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước Campuchia ngày 16/10 trước khi lên đường sang tập huấn tại Osaka, Nhật Bản cuối tháng này.

Sau khi trở về từ xứ sở phù tang, cựu danh thủ của bóng đá Singapore sẽ chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ cuối cùng đoạt suất tham dự AFF Cup 2018.

Tại giải vô địch lớn nhất Đông Nam Á năm nay, Singapore rơi vào bảng đấu "tử thần" khi nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. "Lions" sẽ có trận ra quân tiếp đón Indonesia vào ngày 9/11, trước khi đối đầu Philippines, Đông Timor lần lượt vào ngày 13 và 21/11.

Trận quyết đấu giữa Singapore và đối thủ mạnh nhất bảng B, Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 25/11.

Bích Hiền
Ảnh: SAF

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-singapore-bi-che-truoc-them-aff-cup-2018-post884679.html