Đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị như thế nào cho Asian Cup?

Sau khi để tuột mất các mục tiêu quan trọng ở các cấp ĐTQG trong năm 2018, ĐT Thái Lan đã triệu hồi tất cả các cầu thủ tốt nhất cho chiến dịch Asian Cup 2019 nhằm thể hiện sức mạnh của mình ở sân chơi châu lục.

Những cái tên sáng giá nhất

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE vào tháng 1 tới, vị chiến lược gia người Serbia, Milovan Rajevac đã quyết định triệu tập trở lại 4 ngôi sao sáng nhất của ĐT Thái Lan gồm Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Đây là những tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài của ĐT Thái Lan đã vắng mặt tại AFF Cup 2018.

Thủ thành Kawin Thamsatchanan để ngỏ khả năng tham dự Asian Cup 2019. Ảnh: Internet

Thủ thành Kawin Thamsatchanan để ngỏ khả năng tham dự Asian Cup 2019. Ảnh: Internet

Tuy vậy, trường hợp của thủ thành Kawin Thamsatchanan lại khiến HLV Milovan Rajevac phải bất an. Thông tin từ Siamsports cho biết, người gác đền 28 tuổi này chưa bình phục chấn thương ở ngón tay trong suốt 2 tháng vừa qua. Cũng chính vì chưa có thể trạng tốt nhất nên Thamsatchanan vẫn ngồi ngoài trong 2 buổi tập gần đây của đội tuyển Thái Lan. Thậm chí, thủ thành được xem là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ “Bầy voi chiến” còn phải tiến hành thêm một số bài kiểm tra và để ngỏ khả năng có thể bắt chính ở VCK Asian Cup 2019.

Ngoài ra những cái tên còn lại cũng đang là những cầu thủ tốt nhất đang chơi bóng tại Thai Premier League, giải đấu có chuyên môn hàng đầu khu vực và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Bảng đấu không quá căng thẳng

Một điều khá thuận lợi khác của ĐT Thái Lan trước khi giải đấu diễn ra là việc họ rơi vào một bảng đấu không quá khó thở khi nằm trong bảng A với các đối thủ là chủ nhà U.A.E, Bahrain và Ấn Độ.

Thái Lan đã từng không ít lần gây bất ngờ trước các đội bóng mạnh châu Á. Ảnh: Internet

Trong số này về trình độ, các cầu thủ Thái Lan không hề thua kém U.A.E và Bahrain, nếu có chiến thuật phù hợp thay vì đôi công thì ĐT xứ Chùa Vàng hoàn toàn có thể có được những kết quả có lợi, sẽ là một trong hai vị trí cao nhất bảng. Nếu không thì họ có thể giành chiến thắng đậm trước ĐT Ấn Độ để nuôi hy vọng vào vòng knock-out với tấm vé ở vị trí thứ 3 sau khi kết thúc vòng bảng có thành tích tốt nhất.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, thuận lợi về bảng đấu và quyết tâm cao đi sâu vào các vòng trong để thể hiện sức mạnh, ĐT Thái Lan có thể là một trong những đội gây nên bất ngờ lớn ở Asian Cup 2019.

Sỹ Hiếu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-tuyen-thai-lan-da-chuan-bi-nhu-the-nao-cho-asian-cup-227831.html