'Đội tuyển Thái Lan thất bại trước Malaysia là điều hoàn toàn bình thường'

Malaysia là một đội tuyển mạnh và họ hoàn toàn có thể đánh bại ĐT Thái Lan. Bên cạnh đó, thất bại của ĐT Thái Lan cũng mang lại ý nghĩa lớn cho ĐT Việt Nam là 'ẵm' ngôi đầu bảng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino, ĐT Thái Lan dường như có sự lột xác khi đánh bại ĐT UAE, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 để vươn lên tạm dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, đà hưng phấn của "Voi chiến" ngay lập tức bị dập tắt trong chuyến làm khách đến sân nhà của ĐT Malaysia ở trận đấu tối ngày 14/11.

Dù có được bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 7, nhưng ĐT Thái Lan lại để thủng lưới tới 2 bàn thắng và chấp nhận kết quả thua cuộc với tỷ số 2-1, đánh mất ngôi đầu bảng vào tay ĐT Việt Nam với chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE. Không những vậy, ĐT Thái Lan còn để chính đối thủ là ĐT Malaysia áp sát ngay sau đó khi có được 6 điểm.

Ảnh: AFC

Ảnh: AFC

Đánh giá về ĐT Thái Lan và HLV Akira Nishino, đối thủ sẽ đến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây, HLV Park Hang-seo cho biết: "Từ khỉ ở Hàn Quốc tôi đã theo dõi ông Nishino khi ông ấy nắm ĐTQG, CLB. Đội của tôi cũng đã từng thi đấu với đội của ông ta. Thực ra tình hình của ĐT Thái Lan chúng tôi chỉ nắm qua báo chí và tôi biết đặc tính của ông này. HLV Nishino là người có nhiều lí luận và rất chắc chắn. Tôi nghĩ ông ta sẽ mang đến sự thay đổi cho Thái Lan".

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng, việc ĐT Thái Lan để thua ĐT Malaysia không phải là điều quá bất ngờ bởi ĐT Malaysia không hề yếu. Bên cạnh đó, thất bại của "Voi chiến" không phải là biến số gì đối với ĐT Việt Nam ngoài ý nghĩa ngôi đầu bảng đấu.

"Hôm nay tôi không cử trợ lý đi theo dõi, quan sát được những tôi nghĩ rằng đội trợ lý của tôi sẽ tiếp tục lấy hình của trận đấu này và phân tích. Việc phân tích không chỉ dừng ở trận đấu ngày hôm nay mà còn phân tích nhiều trận khác. Còn với việc thay đổi áo đấu tôi xin khẳng định sắp tới còn thay đổi nữa"- HLV Park Hang-seo nói.

Thái Lan và Việt Nam được xem là hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và là kỳ phùng địch thủ có nhiều duyên nợ. Một chiến thắng trước Thái Lan chắc chắn sẽ là điều NHM Việt Nam mong muốn. Hiểu được điều này, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ cố gắng hết sức để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

"Tôi tuy là HLV trưởng của ĐT Việt Nam nhưng lại là người Hàn Quốc, còn ĐT Thái Lan lại có HLV lại là người Nhật Bản nên có mối quan hệ đặc biệt. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa. Họ sẽ chuẩn bị rất nhiều cho trận tới và chúng tôi cũng vậy. Thật ra người Việt Nam thích bóng đá nhưng phải là bóng đá thắng. Tôi sẽ không thay đổi lối chơi thực dụng của mình. Kết quả là quan trọng và chúng tôi sẽ có những chuẩn bị tốt nhất"-HLV Park Hang-seo khẳng định.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dt-thai-lan-that-bai-truoc-malaysia-la-dieu-hoan-toan-binh-thuong-20191115022243484.htm