Đội tuyển Thể dục dụng cụ không nghỉ Tết, quyết lấy suất dự Olympic

Đội tuyển Thể dục dụng cụ tập xuyên Tết để chuẩn bị cho Cúp thế giới và lấy suất dự Olympic.

Đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) không nghỉ Tết Nguyên đán mà tập luyện xuyên suốt để chuẩn bị cho hai giải Cúp thế giới tổ chức tại Ai Cập và Đức.

Ngày mai 13/2, đội tuyển lên đường sang Ai Cập. Thành phần của đội gồm có Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Văn Vĩ Lương. Đội được dẫn dắt bởi HLV Trương Minh Sang.

Nguyễn Văn Khánh Phong thi đấu ở nội dung vòng treo. Trịnh Hải Khang thi đấu ở nội dung thể dục tự do, nhảy chống. Đặng Ngọc Xuân Thiện tranh tài ở nội dung ngựa tay quay. Văn Vĩ Lương đấu ở nội dung thể dục tự do, xà kép.

Lãnh đạo Cục TDTT thăm, chúc Tết Đội tuyển Thể dục dụng cụ.

Hai giải Cúp thế giới là cơ hội để các vận động viên tích lũy điểm số cho vòng loại Olympic 2024. Cúp thế giới ở Ai Cập diễn ra từ ngày 15-18/2, còn giải ở Đức tổ chức từ 22-25/2. Mục tiêu của đội tuyển là giành ít nhất 1 suất dự Olympic.

4 vận động viên này được kỳ vọng giành suất tới Paris. Đây là những thành viên mới của đội tuyển, hứa hẹn mang lại thành công như những đàn anh trước đó làm được như Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng,...

Hiện thể thao Việt Nam mới có 4 suất dự Olympic, thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng).

Hôm nay 12/2, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn thể dục Việt Nam, Bộ môn Thể dục (Cục TDTT) tới thăm, chúc Tết đội tuyển TDDC đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Trung tâm đã hỗ trợ, cử người chăm lo công tác hậu cần để đội tuyển có điều kiện tốt nhất tập luyện, chia sẻ không khí tết cùng các thành viên của đội.

Văn Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-tuyen-the-duc-dung-cu-khong-nghi-tet-quyet-lay-suat-du-olympic-ar852997.html