Đội tuyển U.22+2 Việt Nam dày dạn, đẳng cấp nhất

Có thể khẳng định không một đội bóng nào ở kỳ SEA Games này có lực lượng dày dạn chinh chiến, từng trải và đạt thành tích ở nhiều đấu trường đỉnh cao như đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

U.22 Việt Nam có những gương mặt rất nổi bật với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn

U.22 Việt Nam có những gương mặt rất nổi bật với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn

Không kể 2 cầu thủ quá tuổi tăng cường Trọng Hoàng và Hùng Dũng, có đến 13/19 gương mặt U.22 trưởng thành từ đội tuyển U.19 hạng ba châu Á 2016, tham dự World Cup U.20 năm 2017: thủ môn Bùi Tiến Dũng; hậu vệ Văn Hậu, Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Thanh Thịnh; tiền vệ Quang Hải, Thái Quý, Tiến Dụng, Việt Hưng, Thanh Sơn, Hoàng Đức; tiền đạo Đức Chinh, Tiến Linh. 7 người trong số đó tiếp tục góp mặt trong kỳ tích á quân U.23 châu Á 2018 trên đất Giang Tô, Trung Quốc. Ngay cả 2 thủ môn dự bị Văn Biểu, Văn Toản cùng trung vệ Đức Chiến cũng đã được thử thách ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 hồi tháng 3.

Ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, có 6 nhà ĐKVĐ Đông Nam Á (Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh và Trọng Hoàng, Hùng Dũng), thêm Thành Chung, Tấn Tài dự Asian Cup 2019 (vào tốp 8 châu lục) và thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Trọng Hùng từng có tên được gọi, HLV Park có thể đưa ra sân dư một đội hình gồm toàn các tuyển thủ quốc gia (12 người) để đá SEA Games. So với đội tuyển Thái Lan, con số này chỉ là 4.

Trong số 21 cầu thủ đã có mặt tại Philippines, chỉ duy nhất một cái tên mới là hậu vệ Lê Ngọc Bảo, đây cũng là cầu thủ duy nhất thi đấu ở Giải hạng nhất, từ đội á quân Phố Hiến.

Với sự tiếp nối, trưởng thành liên tục qua hàng loạt giải đấu đỉnh cao của khu vực, châu lục và cả thế giới trong suốt 3 năm qua, đội tuyển U.22+2 Việt Nam có lực lượng “già dặn”, “khủng” nhất tại kỳ SEA Games này. Không lấy “vàng” bây giờ thì chờ đến bao giờ?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/bong-da-nam-sea-games-30-doi-tuyen-u222-viet-nam-day-dan-dang-cap-nhat-2975315/