Đội tuyển U15 Việt Nam giành ngôi Á quân

Ở trận chiến cuối cùng, đội tuyển U15 Việt Nam đã không thể làm được điều bất ngờ trước U15 Hàn Quốc, qua đó giành ngôi Á quân tại giải U15 Quốc tế - Cúp ACECOOK 2019.

Với lợi thế về thể hình, đội tuyển U15 Hàn Quốc tỏ ra khá lấn lướt trong những phút đầu nhập cuộc, họ chủ động triển khai lối chơi tấn công và nắm quyền kiểm soát bóng. Không giống như những phán đoán trước đó, U15 Hàn Quốc dựa nhiều vào những pha phối hợp bóng ngắn, thay vì những đường bóng dài ở tầm cao để tận dụng lợi thế về thể hình.

Mặc dù rất cố gắng U15 Việt Nam vẫn bị U15 Hàn Quốc cản đường đến ngôi vô địch giải U15 Quốc tế - Cúp ACECOOK 2019. (Ảnh:VFF)

Mặc dù rất cố gắng U15 Việt Nam vẫn bị U15 Hàn Quốc cản đường đến ngôi vô địch giải U15 Quốc tế - Cúp ACECOOK 2019. (Ảnh:VFF)

Trong khi đó, U15 Việt Nam kiên trì với lối chơi phòng ngự chắc chắn và sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ. Sau ít phút đầu phải rơi vào thế chống đỡ, đội chủ nhà đã dần lấy lại thế trận, họ liên tiếp đưa khung thành của đội bạn vào trong tình huống báo động. Tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho đến hết hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, 2 đội nhập cuộc với quyết tâm cao hơn. Với lợi thế về thể hình, U15 Hàn Quốc đã vượt lên dẫn trước từ pha phối hợp phạt góc. Tình huống treo bóng trước khung thành thủ môn Nguyễn Văn Bảy đã tạo cơ hội ngon ăn cho cầu thủ số 4 Lee Kyu Dong bật cao đánh đầu tung lưới của U15 Việt Nam.

Nhận bàn thua ngay ở đầu hiệp 2 khiến U15 Việt Nam thức tỉnh, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chủ động đẩy cao tốc độ. Không bế tắc như hiệp 1, Cái Văn Quỳ nhanh chóng giành lại thế trận cho đội chủ nhà bằng 2 bàn thắng chỉ cách nhau 3 phút. Qua đó giúp cho U15 Việt Nam vượt lên dẫn trước với tỉ số 2-1.

Tiếc rằng, lợi thế này không được U15 Việt Nam giữ vững, U15 Hàn Quốc đã chứng tỏ họ có “tốc độ” tốt hơn khi ghi liền cú đúp vào lưới thủ môn Văn Bảy, 2 bàn thắng này chỉ cách nhau 2 phút (phút 85 và 87). Những phút ít ỏi còn lại của trận đấu không đủ thời gian để U15 Việt Nam làm nên lịch sử.

Kết quả chung cuộc, đội khách giành chiến thắng với tỉ số 3-2, qua đó giành chức vô địch giải U15 Quốc tế - Cúp ACECOOK 2019. Dù kết quả không được như mong muốn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thể hiện màn trình diễn đẹp mắt trước đội khách được đánh giá cao hơn. Ngôi Á quân cũng là một dấu ấn đáng nhớ của đội chủ nhà U15 Việt Nam ở giải đấu lần này.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-u15-viet-nam-gianh-ngoi-a-quan-95854.html