Đội tuyển U22 khởi động trước Giải vô địch U22 Đông Nam Á

Để chuẩn bị cho Giải vô địch U22 Đông Nam Á (AFF U22) năm 2019, Đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu tập trung tại Hà Nội luyện tập chờ ngày xuất trận.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), năm 2019 là năm đầu tiên Liên đoàn tổ chức giải vô địch lứa tuổi U22 với mục đích vừa tạo thêm sân chơi cho các cầu thủ trẻ vừa là bước chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 (khởi tranh từ 22-26/3 tới) và SEA Games 30 vào cuối năm nay.

AFF U22 năm 2019 tổ chức tại Campuchia từ ngày 17/2 đến ngày 2/3, gồm 10 đội tuyển U22 quốc gia trong khu vực tham dự.

Sau kết quả bốc thăm tổ chức hồi tháng 10/2018, Đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng A với các đội: Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei, Philippines. Bảng B gồm các đội: Indonesia, Singapore, Campuchia, Malaysia, Myanmar.

Tại giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao trọng trách chỉ huy các cầu thủ cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn từng có thời gian dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai và đã đạt được một số thành tích ở giải U21 quốc tế; là người có kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên ông Nguyễn Quốc Tuấn làm HLV trưởng một đội tuyển của Việt Nam.

HLV trưởng Đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn. Nguồn: Thanh niên

Trong đợt tập trung lần này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn triệu tập 27 cầu thủ. Đây là những cầu thủ nổi bật trong đội hình U19 Việt Nam từng dự Giải U19 châu Á hồi tháng 10/2018 ở Indonesia. Trong đó, có những cầu thủ xuất sắc như: Thủ môn Y Eeli Niê, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Hùng Thiện Đức, tiền vệ Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng…

Bên cạnh đó, danh sách Đội tuyển U22 còn có một số cầu thủ từng dự World Cup U20 năm 2017 như: Thủ môn Đỗ Sỹ Huy, tiền vệ Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, tiền đạo Đinh Thanh Bình (cầu thủ đã được HLV Park Hang-seo đưa đi tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2019)…

Mặc dù vẫn có nhiều gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam như: Văn Hậu, Tấn Tài, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Tấn Sinh, Trương Văn Thái Quý… thuộc lứa U22 nhưng có thể lần này họ được “miễn” tham dự, nhất là các cầu thủ thuộc biên chế Đội tuyển Quốc gia. Đây cũng là “của để dành” của bóng đá Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30 trong năm nay.

Theo kế hoạch, vào tối 26/1, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ nghỉ Tết Kỷ Hợi và tập trung trở lại vào ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết) để luyện tập rồi di chuyển sang Campuchia.

Ngày 17/2, Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên vòng bảng, gặp các cầu thủ Timor Leste.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-u22-khoi-dong-truoc-giai-vo-dich-u22-dong-nam-a/357026.vgp