Đội tuyển U22 Việt Nam nỗ lực tìm nhân tố mới

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức còn hơn một năm nữa mới diễn ra, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã sớm có kế hoạch triển khai tập luyện cho đội tuyển U22 Việt Nam. Do phải gánh trọng trách bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng giành được tại SEA Games 30, nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để lo lắng khi lực lượng nhân sự kế cận của U22 Việt Nam không quá dồi dào.

Lên kế hoạch sớm cho đội tuyển

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sớm triển khai tập luyện cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã làm nên chiến công lịch sử khi giành Huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và dài hơi. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo được tạo cơ hội để tập trung U22 Việt Nam nhiều đợt ngắn hạn trong cả năm và đã chọn được đội quân thiện chiến nhất.

So về lực lượng, để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam, danh sách đội tuyển U22 được đánh giá yếu cả về chất lượng và số lượng, nhất là trong điều kiện lứa cầu thủ "đàn anh" như Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng..., không còn đủ tuổi dự SEA Games. Lứa U22 cũng chưa có nhiều nhân tố nổi bật như thời điểm trước SEA Games 30. Do vậy, cũng dễ hiểu khi nhà cầm quân người Hàn Quốc lo lắng trong việc tuyển chọn nhân tố mới.

Trong danh sách 28 cầu thủ được tuyển chọn cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 của đội tuyển U22 vừa qua, có tới 2/3 là những cái tên khá lạ đối với người hâm mộ. Phần đông chưa từng góp mặt tại sân chơi V-League.

Lý giải về điều này, ông Park Hang-seo cho biết: "Lần tập trung này tôi muốn gọi những cầu thủ sinh năm 1999 nhằm chuẩn bị cho giải đấu sang năm. Tôi chọn những cầu thủ ở giải hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia, cũng như những cầu thủ không được thi đấu thường xuyên ở V-League. Vì với cầu thủ thi đấu trên sân, tôi có thể xem và đánh giá, nhưng với cầu thủ không được thi đấu thường xuyên thì tôi bắt buộc phải gọi họ lên tập trung tại đội tuyển U22 Việt Nam để kiểm tra trình độ".

Bình luận viên bóng đá Hà Quang Minh nhận định, trong danh sách 28 cầu thủ U22 được triệu tập, tiền vệ Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh) là gương mặt triển vọng nhất. Bên cạnh Hai Long, một vài cầu thủ khác như thủ môn Dương Tùng Lâm, Lê Văn Nam, Nguyễn Trần Việt Cường, Vũ Minh Hiếu hay Nguyễn Trọng Phú cũng từng ghi dấu ấn ở các giải trẻ.

"Nói như vậy không có nghĩa năng lực của 28 cầu thủ được triệu tập lần này kém cỏi. Có thể họ giàu năng lực nhưng chưa có hoặc ít có cơ hội thi đấu tại câu lạc bộ vì còn trẻ, cũng như vấp phải sự cạnh tranh vị trí từ các đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn", ông Hà Quang Minh nói.

Vẫn đủ thời gian kiện toàn lực lượng

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ còn 5 đợt tập trung ngắn hạn. Trước mắt, đội sẽ có đợt tập trung thứ hai tại Hà Nội vào ngày 5-8.

Từng ấy đợt tập trung sẽ sàng lọc được những cầu thủ đáp ứng yêu cầu của thầy Park Hang-seo, dù giới chuyên môn đang không khỏi lo lắng về chất lượng lứa cầu thủ dự SEA Games tới nay tại Việt Nam.

Trước nỗi lo này của giới chuyên môn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá (VFF) Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, còn hơn một năm nữa, SEA Games 31 mới diễn ra nên hoàn toàn đủ thời gian để kiện toàn lực lượng cho ông Park Hang-seo.

"VFF sẽ tập trung tối đa, đầu tư cho thế hệ U22 hiện nay để chuẩn bị cho SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà. Các đợt tập trung ngắn ngày là cơ hội cho cầu thủ thể hiện mình giúp ban huấn luyện có điều kiện tìm kiếm nhân tố mới", ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, nếu mọi việc thuận lợi, tháng 12 tới, đội tuyển U21 Việt Nam với những cầu thủ được nhắm cho SEA Games 31 sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế Maurice Toulon Revello 2020 (Pháp).

Giải đấu này có sự tham dự của những đội U21 hàng đầu thế giới, dự định tổ chức vào tháng 6 nhưng vì dịch Covid-19 nên lùi sang tháng 12. Dự kiến, sẽ có 8 đội U21 rất mạnh trên thế giới tham dự. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ Việt Nam được học hỏi, cọ xát.

Liên quan đến đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian tới, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ông Park đã có đầy đủ đội ngũ trợ lý chuyên môn, huấn luyện viên thể lực... Đầu năm 2020, VFF đã mời bác sĩ thể thao nổi tiếng Hàn Quốc là ông Choi Ju Young về làm bác sĩ cho các đội tuyển Việt Nam. Bác sĩ Choi là người đứng đầu đội ngũ y tế của ông Park ở đội tuyển quốc gia và U22.

Các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, cọ xát rõ ràng là vấn đề rất lớn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Càng khó hơn khi gần như đến cuối năm không dễ tìm được đối thủ rèn quân cho những đợt tập trung kế tiếp vì đại dịch Covid-19.

Dù thế, khó khăn cũng là lợi thế đối với ông Park Hang-seo, bởi hầu hết các cầu thủ vẫn như những viên "kim cương thô" để chiến lược gia người Hàn Quốc rèn giũa về chuyên môn, từ đó hy vọng sẽ tìm ra những nhân tố đột phá.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/972563/doi-tuyen-u22-viet-nam-no-luc-tim-nhan-to-moi