Đội tuyển Việt Nam: Cơ hội nào cho các tân binh?

Có thói quen đặt niềm tin vào những học trò mà năng lực chuyên môn và sự tiếp thu, thích ứng với triết lý lối chơi, vận hành chiến thuật của mình đã được kiểm chứng, nhưng chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất UAE, HLV Park Hang-seo gọi đến 13/37 cái tên là tân binh.

Với sự vắng mặt của tiền vệ Hùng Dũng, tân binh Cao Văn Triền (bìa trái) có nhiều khả năng trở thành nhân tố mới của HLV Park Hang-seo

Với sự vắng mặt của tiền vệ Hùng Dũng, tân binh Cao Văn Triền (bìa trái) có nhiều khả năng trở thành nhân tố mới của HLV Park Hang-seo

Trong đó, có 8 cầu thủ thuộc diện chưa một lần có tên trong danh sách đăng ký chính thức của đội tuyển quốc gia tham dự một giải đấu dưới thời HLV Park Hang-seo. Đó là 2 thủ môn Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng; hậu vệ Hồ Tấn Tài, Minh Tùng, Bùi Hoàng Việt Anh; tiền vệ Tô Văn Vũ, Cao Văn Triền, Phan Văn Long. 5 người còn lại là những gương mặt mới lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia: thủ môn Phạm Văn Phong; hậu vệ Thanh Bình, Lê Văn Xuân; tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Thanh Thịnh.

Trong số này, 3 cái tên sáng giá nhất, nhiều khả năng trụ lại để có mặt trên chuyến bay sang UAE vào đêm 26-5 là: thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), hậu vệ Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định) và tiền vệ Cao Văn Triền (CLB Sài Gòn). Phần nào đó là trung vệ Việt Anh nếu như 2 đồng đội ở CLB Hà Nội Đình Trọng, Thành Chung không đảm bảo thể trạng 100%. Với 9 “tân binh” còn lại thì trung vệ Thanh Bình (Viettel), hậu vệ trái Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội) và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) là “của để dành” cho U.22 tại SEA Games 30 vào cuối năm; trong khi đó, cơ hội cho Văn Phong và Văn Hoàng để giành suất thủ môn thứ 3 là rất nhỏ, nếu như HLV Park vẫn đặt tin tưởng vào Đặng Văn Lâm. Tương tự là Minh Tùng của CLB Thanh Hóa khi vị trí trung vệ có đến 8 sự lựa chọn. Còn Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Thanh Thịnh không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với nhau mà còn với những tiền vệ cánh xuất sắc đã có chỗ đứng trên đội tuyển như: Phan Văn Đức, Hoàng Đức, Minh Vương.

Với việc thay đổi thể thức thi đấu tập trung, nếu AFC cho phép mỗi đội đăng ký 26 cầu thủ sẽ có ít nhất 2 “tân binh” đến UAE. Tuy nhiên, HLV Park chủ trương không xáo trộn nhiều đội hình do tính chất quan trọng của 3 trận còn lại nên để trụ lại phải là những gương mặt thật sự nổi bật.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/doi-tuyen-viet-nam-co-hoi-nao-cho-cac-tan-binh-3056493/