Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng 'tử thần' tại Asian Cup 2023

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ thay đổi cách xếp hạng hạt giống khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn, có nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại Asian Cup 2023.

AFC chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 với nhiều điều chỉnh mới. Theo đó, việc bị loại khỏi nhóm hạt giống số 2 khiến Thầy trò HLV Troussier có thể sẽ đối mặt với các “ông lớn” từng tạo địa chấn tại World Cup.

AFC đã điều chỉnh về cách phân loại hạt giống bằng cách áp dụng căn cứ thứ hạng của các đội tuyển (thay vì căn cứ kết quả vòng loại World Cup như trước đây) trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất tại thời điểm trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam xếp hạng 96 thế giới và thứ 17 châu Á. Trong khi đó, thứ hạng 12 châu Á sẽ là thứ hạng thấp nhất của nhóm hạt giống số 2.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội tuyển có thứ hạng từ 13 đến 18 châu Á và đối mặt nguy cơ rơi vào bảng “tử thần” ở Asian Cup năm nay.

HLV Troussier và các học trò cần chuẩn bị sẵn tinh thần nếu rơi vào bảng đấu khó ở Asian Cup 2023. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Troussier có thể gặp các đội mạnh ở nhóm hạt giống số 1 như Qatar (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc hoặc Ả-rập Xê-út. Trong số 6 đội này, Nhật Bản và Hàn Quốc được đánh giá cao nhất.

Nếu gặp Nhật Bản hoặc Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup, đó sẽ là thử thách rất lớn với đội tuyển Việt Nam. Bởi hai đội tuyển này đã giành những chiến thắng ấn tượng ở World Cup 2022, trong đó Nhật Bản từng thắng Đức và Tây Ban Nha, còn Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc và Jordan. Trong số này, Iraq, UAE và Uzbekistan được đánh giá khá cao.

Nhóm hạt giống số 4 gồm Ấn Độ, Tajikistan, Thái Lan, Hongkong (Trung Quốc), Malaysia và Indonesia. Trong đó, Thái Lan là đội được đánh giá cao nhất.

Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tới. Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 12/1 đến 10/2/2024. Tổng cộng 24 đội tuyển tham dự sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8).

Có tổng cộng 8 sân vận động tại 5 thành phố của Qatar được đề xuất sử dụng cho các trận đấu gồm: SVĐ Lusail, SVĐ Al Bayt, SVĐ Khalifa International, SVĐ Ahmad bin Ali, SVĐ Education City, SVĐ Al Thumama, SVĐ Qatar University và SVĐ Al Janoub.

Tại Asian Cup gần nhất năm 2019, chức vô địch thuộc về đội tuyển Qatar. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo vào tới tứ kết - thành tích tốt nhất lịch sử đội tuyển ở sân chơi này.

4 nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2023. Ảnh: VietNam Football 2012.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/297147/doi-tuyen-viet-nam-co-nguy-co-roi-vao-bang--tu-than--tai-asian-cup-2023.html