Đội tuyển Việt Nam có thể có cơ hội chạm trán đội tuyển nằm trong top 50 bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ có cơ hội được chạm trán Nigeria, ĐT nằm trong top 50 bảng xếp hạng FIFA.

Bóng đá Việt Nam đã có được nhiều bước tiến lớn kể từ khi HLV Park Hang-seo đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Những thành công này đã mang đến cho bóng đá Việt Nam nhiều thành tựu, vị thế lớn trong khu vực Đông Nam Á và đang trở thành một thế lực tại khu vực châu Á. Ngay cả khi đối đầu với những đội bóng mạnh, đứng đầu châu lục như Iran, Iraq, Hàn Quốc, Nhật Bản,…ĐT Việt Nam vẫn "chiến đấu" với tâm lý kiên cường, bất khuất.

ĐT Nigeria xếp hạng 42 trên bảng xếp hạng FIFA

Thế nhưng, đây mới chỉ là các nền bóng đá trong khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa có quá nhiều cơ hội đối đầu với những đội bóng ngoài châu lục ngoại trừ ĐT Curacao trong trận chung kết King's Cup 2019 diễn ra vào ngày 08/06 vừa qua.

Nếu muốn đạt được mục tiêu World Cup và nâng tầm bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa, ĐT Việt Nam cần vượt qua tầm châu lục để cọ xát với những ĐT đến từ các nền bóng đá chuyên nghiệp của thể giới. Khi đấy, trước những môi trường bóng đá khác nhau với lối đá đa dạng, tư duy chiến thuật khác nhau, các tuyển thủ của Việt Nam mới có thể có thêm kinh nghiệm, không bị bỡ ngỡ trước những lối chơi mới, tự tin bước vào sân chơi quốc tế.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, nâng tầm bóng đá Việt Nam, trong buổi làm việc vào ngày 10/6 vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã có những thống nhất ban đầu với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigeria Francis Efedum về nhiều vấn đề, trong đó có việc phối hợp để tổ chức một trận đấu giao hữu bóng đá giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nigeria.

Nếu trận đấu được tổ chức, đây sẽ là cơ hội quý giá để ĐT Việt Nam có được những sự trải nghiệm, cọ xát nhằm nâng cao trình độ. Có thể nói, ĐT Nigeria là một đội bóng mạnh, đã thi đấu rất thành công, thường xuyên góp mặt tại World Cup.

Không những vậy, trong đội hình của ĐT đến từ khu vực châu Phi còn sở hữu nhiều hảo thủ đã và đang chơi bóng ở châu Âu như: Victor Moses, John Obi Mikel, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho…Bên cạnh đó, nhiều ngoại binh người Nigeria cũng đang thi đấu tại V-League và đạt được nhiều thành công lớn như Oseni (Hà Nội FC), Olaha (SLNA).

Theo Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phối hợp triển khai thực hiện, sắp xếp một thời điểm thích hợp nhất để hai đội có cơ hội thi đấu. Trong đó, VFF sẽ ưu tiên kết hợp phục vụ công tác chuyên môn cho ĐT quốc gia và U23 Việt Nam cho các mục tiêu trọng điểm như Vòng loại World Cup, VCK U23 châu Á, hướng tới Olympic Tokyo 2020.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-tuyen-viet-nam-co-the-co-co-hoi-cham-tran-doi-tuyen-nam-trong-top-50-bang-xep-hang-fifa-20190611024357718.htm