Đội tuyển Việt Nam: Cục diện khó lường và mệnh lệnh phải thắng

Bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang thực sự nóng lên với cuộc đua 'tam mã' giữa Việt Nam, Thái Lan và UAE. Những trận đấu tới đây gặp UAE và Thái Lan được đánh giá là cực kỳ khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam, khi họ đặt quyết tâm giành ngôi đầu bảng.

Gặp hai đối thủ nặng ký, Việt Nam cần phải chiến thắng để có quyền tự quyết định. (Ảnh: An An)

Nhóm “tam mã” cạnh tranh trực tiếp

Trước khi UAE bại trận trên đất Thái Lan, nhiều người dự đoán đội tuyển đến từ Tây Á nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng. Còn Việt Nam và Thái Lan sẽ quyết đấu cho vị trí thứ hai. Tuy nhiên, UAE không mạnh như nhiều người tưởng. Từ vị thế cạnh tranh cho suất nhì bảng, giờ Thái Lan và Việt Nam lại đang xếp trên UAE về điểm số và có thể mơ về ngôi đầu bảng G chung cuộc.

Với khoảng cách điểm và hiệu số sít sao như hiện tại thì mọi thứ đều có thể đảo lộn. Mặc dù Thái Lan đang dẫn đầu, nhưng rõ ràng trong số 3 đội Thái Lan, Việt Nam và UAE, hóa ra "Voi chiến" không phải là đội sáng cửa nhất. Bởi 2 trận mang tính chất "chung kết" với Việt Nam và UAE, đội bóng xứ Chùa vàng sẽ phải chơi trên sân khách. Nếu thua cả Việt Nam lẫn UAE, Thái Lan sẽ mất quyền chủ động.

Về phần mình, Việt Nam cần phải làm tốt nhất những gì có thể ở hai trận đấu với UAE và Thái Lan vào tháng 11 này. Nếu thắng cả hai trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ có tới 13 điểm. Khi đó, chỉ cần thắng nốt Malaysia (sân khách) và Indonesia (sân nhà) là đoàn quân của HLV Park Hang seo sẽ có cơ hội rất lớn để đi tiếp.

Trong khi đó, UAE vẫn còn toàn quyền quyết định dù đã thua Thái Lan 1-2 ở lượt trận vừa qua. Trong hai lượt đấu mang tính "chung kết' với Việt Nam và Thái Lan, đội bóng Tây Á đều được chơi trên sân nhà. Cho nên, dù hiện tại đang ít điểm nhất trong số 3 đội "cạnh tranh trực tiếp", UAE trên thực tế lại có nhiều cơ hội nhất.

Tính toán riêng của thày Park

Trong tay thầy trò ông Park Hang Seo lúc này còn 5 trận đấu nữa, lần lượt gặp UAE, Thái Lan (sân nhà), Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách). Với số bàn thắng-thua có được, rất khó để đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế khi đứng vị trí nhì bảng rồi tính các chỉ số phụ.

Sau trận thắng 3-1 trước Indonesia ở Bali, HLV Park Hang-seo đã nói đến sự nuối tiếc khi các học trò để thủng lưới một bàn không đáng có. Nếu không có bàn thua ấy và Hùng Dũng sút thành công quả penalty cuối trận thì học trò của ông đứng đầu bảng chứ không phải sau người Thái.

Người hâm mộ cũng tỏ ra nuối tiếc vì các tuyển thủ của chúng ta dường như không quyết tâm thắng đậm hơn nữa, mặc dù thế trận hôm đó hoàn toàn cho phép họ ghi thêm bàn thắng.

Nhưng có vẻ như thầy Park có những toan tính riêng của mình, khi ông trả lời phỏng vấn sau trận đấu như sau: “Đội tuyển Việt Nam chỉ đặt mục tiêu chiến thắng chứ không quan trọng phải ghi nhiều bàn thắng vì chúng tôi đá trên sân khách".

Nhiệm vụ khả thi nhất có lẽ là phấn đấu giành 4 điểm trong hai cuộc đọ sức với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) tại "chảo lửa" Mỹ Đình, để rồi sau đó gom đủ 6 điểm ở 2 cuộc đối đầu còn lại với Malaysia và Indonesia.

Đánh bại UAE hay Thái Lan lúc này là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Bởi khách quan mà nói, đội tuyển Việt Nam không vượt trội hơn hẳn đối thủ và hàng công chưa thực sự sắc sảo. Thêm nữa, lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và hai đối thủ này cũng bất lợi cho VIệT Nam. Chưa kể, thầy trò ông Park sẽ phải đối đầu với một UAE cực kỳ khát điểm và một "Voi chiến" đã khác dưới bàn tay của HLV Akira Nishino.

Lịch sử đối đấu không hề thuận lợi cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Việt Nam – UAE: Mệnh lệnh 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu khá suôn sẻ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 3 lượt trận đầu, thầy trò ông Park đã có 2 chiến thắng và 1 trận hòa, đang cùng Thái Lan dẫn đầu bảng G, với cùng 7 điểm. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ đến ở vòng tới khi đối thủ là UAE.

Nếu nhìn lại thống kê về những lần đối đầu giữa Việt Nam Và UAE thì chính Việt Nam là đội bất lợi. Chỉ tính ở cấp ĐTQG, từ 2007 đến nay, Việt Na. chỉ thắng 1 nhưng để thua tới 4 trận khi đối đầu UAE.

Nhưng cũng cần biết rằng, trong hai năm qua HLV Park Hang-seo đã bất bại cả 13 trận đấu (thắng 10, hòa 3) trên sân nhà, và câu chuyện tỷ số đối đầu trong quá khứ, với thầy Park, chỉ là để ông tham khảo mà thôi.

Tình hình UAE cũng không mấy khả quan. Đội bóng Tây Á mất đi chân sút chủ lực Ali Mabkhout vì đã nhận đủ số thẻ vàng. UAE tuy mạnh trên giấy tờ, nhưng những trận đấu trước đây, đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk đều gặp phải vấn đề về hàng phòng ngự. 3 bàn thua trong các trận gặp Malaysia và Thái Lan đều đến từ những tình huống tạt cánh. Các cầu thủ của chúng ta có thể tận dụng điểm yếu này để hạ gục đối thủ.

Thời vận lúc này đã khác và vẫn đang thuộc về HLV Park và các học trò - những người luôn tự tin trước bất kỳ đối thủ nào. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn đã có nhiều bài học về UAE khi từng đối đầu với đối thủ này năm ngoái ở Asiad 2018 và ông cũng đã nghiên cứu, tham khảo cái cách Thái Lan hạ UAE ngày 15/10 vừa qua.

Bóng đá không có logic bắc cầu kiểu nếu như người Thái thắng được UAE thì tại sao Việt Nam lại không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng hơn 4 vạn khán giả ở "chảo lửa" Mỹ Đình sẽ tiếp sức cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội chơi một trận đấu "để đời". Bởi đây là trận đấu mang tính bước ngoặt. Nếu thắng, hoặc chí ít có điểm, tuyển VN sẽ có lợi thế tinh thần rất lớn giúp "Rồng vàng" hạ tiếp kình địch Thái Lan vào tối 19/11.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 UAE

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-tuyen-viet-nam-cuc-dien-kho-luong-va-menh-lenh-phai-thang-104323.html