Đội tuyển Việt Nam đi tập huấn tại Qatar, Thái Lan chốt danh sách 23 cầu thủ

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã lên đường đi tập huấn tại Qatar, trong khi đó cũng trong ngày 27-12, đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu châu lục.

ĐT Việt Nam lên đường đi tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Vào lúc 9h30 sáng ngày 27-12, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đã lên đường đi Qatar tập huấn. Trước giờ lên máy bay, những tuyển thủ trụ cột của tuyển Việt Nam như: Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy… đã được các fan quây kín xin chữ ký, chụp hình và tặng quà… Trao đổi với báo chí trong nước, các cầu thủ đều cho thấy sự tự tin và hưng phấn của mình trước khi bước vào giải đấu châu lục tổ chức tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào ngày 5-1 tới.

Trước khi lên đường đi Qatar, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã gút danh sách xuống còn 24 cầu thủ vào chiều ngày 26-12. Theo đó, ngoài Lục Xuân Hưng phải chia tay đội tuyển bởi vấn đề chấn thương, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn nói lời chia tay với 3 tuyển thủ khác là: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Ngô Tùng Quốc (Cần Thơ) và Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai). Đây là 3 cầu thủ được huấn luyện viên Park gọi tập trung vào đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2018 nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong những buổi tập vừa qua.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này, vị chiến lược gia người Hàn vẫn đặt niềm tin vào khả năng phục hồi chấn thương của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Trước đó, Trọng Hoàng dính chấn thương dây chằng đầu gối sau buổi tập. Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, tiền vệ người xứ Nghệ đã lên tiếng thừa nhận mình khó có thể kịp phục hồi để có thể cùng đồng đội thi đấu tại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, thầy Park vẫn muốn chờ Trọng Hoàng đến phút chót. Và nếu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An kịp trở lại cho giải đấu số 1 châu Á, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ loại thêm một cầu thủ nữa khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019.

Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cùng đội tuyển Philippines vào ngày 31-12. Đây là màn chuẩn bị cuối cùng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch vòng bảng Asian Cup 2019 cùng các đối thủ Iran, Iraq và Yemen.

HLV Carlos Queiroz của đội tuyển Iran đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Tại Vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn bảng D gặp Iraq vào lúc 20 giờ 30 phút vào ngày 8-1, tiếp đó lần lượt gặp Iran và Yemen. Theo thể thức mới của giải Asian Cup, sẽ có 4 đội tuyển xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội.

Trao đổi với báo chí trong nước trước giờ lên máy bay đi Qatar, huấn luyện viên Park cho biết sẽ cố gắng cùng đội tuyển Việt Nam giành từng điểm trước Iraq và Iran. Lượt trận cuối, tuyển Việt Nam gặp Yemen (kém 35 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA) và đây là cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo giành trọn 3 điểm và có thể giành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại giải đấu châu lục. Trước đó, ở kỳ Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam gây tiếng vang khi vào đến vòng tứ kết và chấp nhận dừng bước trước nhà vô địch Iraq.

Đội tuyển Việt Nam đang nhận được đánh giá cao từ các đối thủ cùng bảng đấu. Theo đó, phát biểu với báo giới mới đây, huấn luyện viên Carlos Queiroz của đội tuyển Iran đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi dĩ nhiên có cơ hội cao sau những bước tiến trong 8 năm qua nhưng một số nhận định đã đánh giá thấp các đội bóng khác trong châu lục. Những đội bóng như Qatar, UAE, Việt Nam, Iraq và nhiều đội khác có ở yên một chỗ trong từng đó năm hay không? Rõ ràng là không rồi. Những nhận định chủ quan chỉ khiến chúng tôi lầm tưởng những trận đấu sắp tới dễ dàng. Điều đó có thể sẽ khiến cả đội không thể có được kết quả như mong muốn”.

Cũng trong sáng 27-12, huấn luyện viên Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Asian Cup 2019. So với bản danh sách sơ bộ trước đó, vị chiến lược gia người Serbia đã loại 4 cầu thủ là: thủ thành số 1 Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Peerapat Notchaiya, Shinnaphat Leeaoh và tiền vệ Supachok Sarachat. Dù không thể cùng đội tuyển tham dự Asian Cup bởi chấn thương, Kawin Thamsatchanan vẫn tin tưởng vào các đồng đội. Thủ môn số 1 của Thái Lan chia sẻ: “Tôi nghĩ đội hình Thái Lan lúc này là đủ tốt để bắt đầu cho giải đấu lớn nhất châu Á trong hai tuần. Tôi nghĩ chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng”.

ĐT Thái Lan không có thủ môn Kawin Thamsatchanan tại VCK Asian Cup 2019.

Trong đội hình 23 cầu thủ Thái Lan tham dự Asian Cup 2018, có tới 16 cầu thủ vừa thi đấu tại AFF Cup 2018, giải đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Milovan Rajevac bị loại ở vòng bán kết bởi Malaysia. Ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài được bổ sung chuẩn bị cho giải đấu châu lục là: hậu vệ Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe), tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) và tiền đạo Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima).

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm tại bảng A với sự góp mặt của đội chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Thầy trò huấn luyện viên Milovan Rajevac sẽ chơi trận ra quân vào ngày 6-1 gặp đội tuyển Ấn Độ.

Phát biểu trên tờ The Nation của Thái Lan, tiền vệ Thitipan Puangchan cũng khẳng định mục tiêu cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng giải đấu châu lục sau thất bại tại AFF Cup 2018: “Asian Cup là giải đấu mà tất cả cầu thủ châu Á đều mong muốn tham gia. Tôi tự hào khi có mặt ở đây và đội tuyển Thái Lan sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng”.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-di-tap-huan-tai-qatar-thai-lan-chot-danh-sach-23-cau-thu/