Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Singapore: 0-0 Vẫn còn quyền tự quyết

Vòng bảng còn 1 lượt đấu nữa, nhưng đã có thể xác định đội đầu tiên lọt top có mặt ở bán kết AFF Cúp 2022. Đó là Thái Lan. Điều mà Madame Pang lo ngại đã đến, Indonesia không chỉ đón 'voi chiến' bằng màn 'khủng bố tinh thần' trên đường đi, trên SVĐ đông nghịt cổ động viên chủ nhà, bằng bàn thắng dẫn trước của Klok ở phút 50 trên chấm 11m, mà còn tấm thẻ đỏ cho Dechmitr ở phút 63. Bàn thắng muộn và may mắn của Sarach Yoonyen giúp đương kim vô địch kéo lại 1 điểm và vẫn ngự ở ngôi đầu bảng A, nhưng rõ ràng 'voi chiến' cũng tổn sức quá nhiều. Trong tình cảnh 'lưỡng bại câu thương', Indonesia cũng không tránh khỏi mất mát bởi một vài trụ cột phải rời sân sớm, nhưng mất mát lớn nhất vẫn là mất cơ hội lấy được 3 điểm trọn vẹn. Họ chỉ có thể trách mình vì phung phí quá nhiều cơ hội.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) bị cầm hòa không bàn thắng nhưng vẫn giữ ngôi đầu bảng B.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) bị cầm hòa không bàn thắng nhưng vẫn giữ ngôi đầu bảng B.

Sau 3 trận, Thái Lan có 7 điểm, bằng Indonesia nhưng hơn về chỉ số phụ (+9 so với +8). Xếp thứ 3 là Campuchia với 6 điểm (+4). Philippines (3 điểm) và Brunei (0 điểm) hết cơ hội đi tiếp. Ở lượt trận cuối, Thái Lan tiếp Campuchia trên sân nhà còn Indonesia làm khách của Philippines. Trên lý thuyết, nếu Thái Lan để thua Campuchia, Indonesia thắng hoặc hòa Philippines thì Thái Lan bị loại, Campuchia và Indonesia vào bán kết. Nhưng hầu như tình huống này chỉ có trong… mơ, bởi cho dù có tiến bộ, đoàn quân của Honda chưa là đối thủ xứng tầm của thầy trò Polking. Như vậy, Indonesia cũng có vé bán kết với vị trí nhì bảng A, dù có để thua Philippines.

Xét thực tế lẫn đẳng cấp, trật tự trên được cho là hợp lý, gần như “mặc định”. Vì vậy cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Singapore, ngoài mục tiêu thắng thua và danh dự, còn chứa đựng các tính toán chọn đối thủ ở bán kết, cho dù cũng còn 1 lượt trận tiếp theo. Ai thắng trong trận này sẽ có quyền tự quyết.

Dù trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn thực hiện đến 8 sự thay đổi người so với đội hình xuất phát trận đấu gặp Malaysia vừa qua với Văn Lâm, Văn Thanh, Tiến Dũng, Thanh Bình, Ngọc Hải, Hồng Duy, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Văn Quyết và Châu Ngọc Quang. Có thể hiểu, HLV Park Hang- seo muốn xoay tua đội hình để đảm bảo cho các trận đấu phía trước. Trong khi đó, đội hình xuất phát của Singapore hiện diện 3 cầu thủđã ghi bàn trong 2 trận đấu với Myanmar, Lào là Ilhan Fandi, Shawal Anuar và Shahiran. Chủ nhà lộ rõ ý định kiếm ít nhất 1 điểm trước khi làm khách đối thủ mạnh Malaysia .

Trong những phút đầu trận đấu, tuyển Việt Nam chủ động tổ chức tấn công và buộc các cầu thủ Singapore phải chơi thấp, đá rát và áp sát liên tục. Dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng hàng công của tuyển Việt Nam vẫn khó khăn trong thích nghi với sân cỏ nhân tạo cũng như tìm đường vào khung thành Sunny, dù tạo ra không ít cơ hội. Trong khi đó, lhan Fandi cũng tỏ ra nguy hiểm khi vài lần uy hiếp khung thành Văn Lâm trong các pha phản công nhanh. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, mũi nhọn được kỳ vọng nhất của chủ nhà Singapore phải rời sân vì chấn thương.

Sau hơn 4 phút không ghi được bàn thắng, hiệp 2 HLV Park Hang-seo đưa Quang Hải, Phan Văn Đức vào sân thay Hùng Dũng và Châu Ngọc Quang. Tốc độ triển khai bóng được 2 đội đẩy nhanh hơn. Phút 57, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục được tung vào sân thay Tuấn Hải và Tuấn Anh. Từ giây phút này, Phan Văn Đức, Tiến Linh và Quang Hải thay nhau “bắn phá” khung thành Singapore nhưng không thành công. HLV Park Hang-seo tiếp tục tung niềm hy vọng cuối cùng Tấn Tài vào sân thay Văn Thanh. Phút 84, Hoàng Đức sút căng từ gần 30m dội cột dọc. Các cú sút liên tục sau đó của tuyển Việt Nam cũng bị bật ra từ bức tường phòng thủ của chủ nhà.

Thủ hòa tuyển Việt Nam được coi là thành công của Singapore, nhưng khó khăn của họ vẫn còn khi trận cuối họ phải làm khách của Malaysia. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ được ngôi đầu bảng và có quyền tự quyết khi chỉ còn gặp đối thủ hết động lực Myanmar, đội mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa với tuyển Lào trên sân nhà, kém 2 đội Việt Nam và Singapore đến 6 điểm.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-doi-tuyen-singapore-0-0-van-con-quyen-tu-quyet-post271613.html