Đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022: Chưa vui đã lo

Đề xuất được tập trung ít nhất 3 tuần của HLV Park Hang Seo đã được VFF, VPF tạo điều kiện hết mức. Hành trình của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thêm thuận lợi khi AFC Champions League dời lịch sang tháng 6. Tuy nhiên, thầy Park vẫn còn nhiều thứ để lo cho mục tiêu 'săn' kỷ lục.

Đá tập trung ở UAE

Theo thông báo mới nhất của AFC, UAE được chọn là nơi đăng cai các trận còn lại của bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc UAE là chủ nhà không gây bất ngờ với thầy trò HLV Park Hang Seo khi quốc gia này đáp ứng đầy đủ các điều kiện của AFC đưa ra.

Đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022: Chưa vui đã lo

Như vậy, đội tuyển Việt Nam và các đối thủ ở bảng G đã biết rõ địa điểm thi đấu ở những trận còn lại. HLV Park Hang Seo nhận định UAE là nơi tổ chức bảng G, vì thế đã làm việc với VFF để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo đề xuất của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam cần được tập trung ít nhất 3 tuần và tập huấn ở địa điểm có thời tiết gần giống với UAE nhằm giúp cầu thủ có sự thích nghi nhanh, đều được VFF, VPF ủng hộ.

Hơn nữa, việc vòng bảng AFC Champions League vừa được dời tới cuối tháng 6, giúp đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng và các trụ cột ở CLB Viettel như Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải... không bị quá tải."Tôi đã sẵn sàng để bắt tay vào việc chuẩn bị. Đầu tiên là tìm hiểu, cập nhật thông tin về các đội tuyển Indonesia, Malaysia, UAE. Tiếp theo là các thông tin về điều kiện thời tiết ở UAE. Tôi được biết rằng thứ tự các trận đấu của bảng G đã có sự thay đổi, chúng ta sẽ gặp Indonesia, sau đó là Malaysia và cuối cùng là UAE. Có một vài khó khăn, nhưng chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống", HLV Park Hang Seo cho biết.

Chạy đua với thời gian

Từ nay tới vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam còn gần 4 tháng để chuẩn bị, nhưng thực tế phải tới cuối tháng 4 mới tập trung. Cách đây khoảng 1 năm, sau khi tái ký hợp đồng với VFF, chiến lược gia người Hàn Quốc từng tuyên bố làm cách mạng về lối chơi cho đội tuyển Việt Nam để thành công hơn.

Tuy nhiên, việc các giải đấu từ lớn đến nhỏ tạm dừng hoặc dời sang thời điểm khác vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến kế hoạch của ông Park không thể thực hiện được.

Năm 2020, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 lần tập trung duy nhất để đá giao hữu 2 trận với đàn em U22, nhưng do quá ít thời gian, nên những thay đổi từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 chưa mang lại kết quả quá khả quan.

Trước khi lên đường sang UAE, HLV Park Hang Seo hy vọng sẽ tìm kiếm được nhiều nhân tố mới xuất sắc, để thay vì làm cuộc cách mạng về lối chơi như kế hoạch ban đầu, thì nay là nhân sự.

Cuộc cách mạng này nói thì dễ, nhưng làm thì chẳng đơn giản bởi vẫn phải đợi đến sự trỗi dậy của các nhân tố mới ở V-League 2021. Và nhìn lại sau những vòng đầu tiên, rõ ràng không nhiều cái tên gây ấn tượng đối với ông Park.

Việc V-League tái khởi tranh sau một thời gian "né" dịch Covid-19 là tin đáng mừng đối với ông Park khi có thể thông qua các trận đấu để bổ sung nhân sự, cũng như kiểm tra phong độ các học trò ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sau từng vòng đấu, những gương mặt mà chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy "ưng" nhất, vẫn là các trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Ở vòng 3 V-League, Quế Ngọc Hải trở lại và có bàn thắng mở ra trận thắng đầu tiên cho Viettel ở mùa giải năm nay. Tương tự là Văn Toàn của HAGL, Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội, Tiến Linh của Bình Dương…Nhưng việc các ngôi sao của bóng đá Việt Nam tỏa sáng cũng có hai mặt. HLV Park Hang Seo có lý do để âu lo đến từ những rủi ro trong bóng đá là chấn thương của các cầu thủ trụ cột đội tuyển Việt Nam.

Tính từ sau chức vô địch AFF Cup 2018 cho đến giờ chưa khi nào HLV Park Hang Seo có lại được một đội hình hoàn hảo nhất vì lý do nhiều trụ cột dính chấn thương từ V-League, hoặc bất ngờ tái phát sau khi lên đội tuyển Việt Nam.

Nỗi lo của thầy Park ngày càng lớn khi V-League đá "dồn toa" với lịch dày đặc 3 - 4 ngày/trận. Âu lo nhưng không thể tự mình giải quyết, nên vào lúc này xem ra ông Park chỉ có thể mong vận may tiếp tục mỉm cười để các cầu thủ lành lặn trở lại đội tuyển Việt Nam.

Quang Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doi-tuyen-viet-nam-du-vong-loai-world-cup-2022-chua-vui-da-lo-20210315192949328.htm