Đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương tại cuộc thi Olympic Tin học quốc tế

Đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã giành được 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng 4 chung cuộc tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 - Ảnh: Bộ GD-ĐT

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 - Ảnh: Bộ GD-ĐT

Ngày 11.8.2019, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT) cho biết, Cục đã nhân được thông tin chính thức từ Azerbaijan về kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, theo đó cả 4/4 học sinh tham gia đều giành được huy chương.

Cụ thể, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, đứng đồng hạng 4 với Hàn Quốc. Các vị trí nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về 3 quốc gia Nga, Trung Quốc, Mỹ.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 - Ảnh: Bộ GD-ĐT

Danh sách các học sinh giành huy chương tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 năm 2019 như sau:

- 2 HCV thuộc về em Trịnh Hữu Gia Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và em Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

- HCB thuộc về em Vũ Hoàng Kiên, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

- HCĐ thuộc về em Nguyễn Minh Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cuộc thi Olympic Tin học quốc tế năm 2019 tổ chức tại Azerbaijan với sự tham gia của 327 thí sinh đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thành tích của đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam năm nay đã góp phần làm nên một mùa Olympic khu vực và quốc tế thành công. Trong năm 2019, các đội tuyển Olympic Việt Nam có 38 thí sinh tham gia dự thi, tất cả 38 thí đều giành huy chương gồm 9 HCV, 19 HCB, 9 HCĐ và 1 bằng khen.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/doi-tuyen-viet-nam-gianh-4-hcv-tai-cuoc-thi-olympic-tin-hoc-quoc-te-118986.html