Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí số 1 Đông Nam Á

Theo như kết quả vừa qua của loạt trận thuộc FIFA Day thì bóng đá nam của Việt Nam sẽ kết thúc năm 2019 với vị trí số 1 Đông Nam Á cùng với đó là hạng 94 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 94 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 94 thế giới.

Sau những loạt trận đội tuyển quốc gia vừa qua ở tất cả các giải đấu trên toàn thế giới thuộc hệ thống tính điểm của LĐBĐ thế giới (FIFA) như: vòng loại World Cup 2022, vòng loại Euro 2020, CONCAF… vị trí cũng như thứ hạng của các đội tuyển bóng đá nam đã có nhiều biến động.

Cụ thể, với đội tuyển Việt Nam, thành tích ấn tượng khi có được 1 chiến thắng trước UAE và 1 trận hòa với Thái Lan đã giúp “Rồng Vàng” có được 13,1 điểm tích lũy qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1258 điểm.

Thành tích tốt giúp "Rồng Vàng" tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng.

Chính điều này đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng để đứng ở vị trí thứ 94 thế giới do các đối thủ khác như Kyrgyzstan (thi đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á) và đảo Síp (thi đấu tại vòng loại Euro 2020) đều không có được các kết quả thuận lợi.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng duy trì được vị trí số 1 Đông Nam Á trong năm 2019. Đứng ngay sau là Thái Lan (113), Philippines (124), Myanmar (137), Malaysia (154) và Singapore (158).

Còn trong top 10 trên bảng xếp hạng, không có gì thay đổi khi Bỉ vẫn dẫn đầu với 1.764 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Pháp (1.732), Brazil (1.711), Anh (1.660) và Uruguay (1.644).

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-tuyen-viet-nam-ket-thuc-nam-2019-voi-vi-tri-so-1-dong-nam-a-170908.html